Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác về công nghệ vi mạch bán dẫn với 1 tập đoàn

(PLO)- CT Group còn tài trợ cho Đại học Quốc gia TP.HCM số tiền 100 tỷ đồng trong thời gian 10 năm từ 2025 để hỗ trợ học phí cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Tập đoàn CT Group và Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ lượng tử và tài trợ 100 tỷ đồng cho phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài vào ngày 22-7.

Sự kiện nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết số 57 hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ cao và thúc đẩy mô hình liên kết “Ba nhà” (Nhà nước, Nhà trường, Nhà Doanh nghiệp) theo một cấu trúc mới, đa chiều và đột phá.

Theo đó, Tập đoàn CT Group và Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp chặt trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là công nghệ vi mạch bán dẫn như chip trí tuệ nhân tạo cận biên (Edge AI SoC), chip khuếch đại, mô-đun thu phát siêu cao tần công suất lớn, Chip vi điều khiển đa dụng 32 bit (RISC-V, một hoặc đa lõi), chip thu phát thông tin vô tuyến cho IoT/UAV…

Thứ hai là công nghệ lượng tử, sẽ hợp tác trong xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ lượng tử; Phát triển năng lực đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu; Nghiên cứu phát triển giải pháp công nghệ và ứng dụng thực tiễn…

công nghệ vi mạch bán dẫn.jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết, hai bên sẽ cùng nhau góp sức, huy động nguồn lực để mời gọi những nhà khoa học xuất sắc thực hiện các dự án chung và chia sẻ nguồn lực. Đây là một mô hình lớn, đa ngành đầy tiềm năng, sắp tới có thể nhân rộng với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp khác.

Các trường thành viên như Đại học Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin đã đăng ký 50 sản phẩm lõi về chip bán dẫn để triển khai. Đơn vị này cũng được phê duyệt xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia về quy trình sản xuất chip 750 tỷ đồng, thể hiện tiềm lực lớn.

Theo ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, hai bên cần mở rộng hợp tác không chỉ dừng lại ở sản xuất chip mà cần tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm "Made in Vietnam" ngành bán dẫn. Về phát triển công nghệ lượng tử, doanh nghiệp đã nghiên cứu nhiều startup, các phòng thí nghiệm của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ là những hạt nhân rất quan trọng để hai bên phát triển lĩnh vực này…

Tại buổi lễ CT Group còn tài trợ cho người học và các hoạt động an sinh xã hội của Đại học Quốc gia TP.HCM số tiền 100 tỷ đồng trong thời gian 10 năm (2025 – 2035). Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ học phí cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành công nghệ cao, chi trả lãi vay cho sinh viên, chi phí bếp ăn chia sẻ và học bổng cho học sinh, sinh viên… để tạo điều kiện học tập tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.