Chiến lược phát triển ngành chip của Việt Nam

(PLO)-Việt Nam đang hoạch định phát triển ngành chip vươn tầm thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu Dezan Shira & Associates cho biết, Việt Nam đã cấu trúc chiến lược phát triển ngành chip của mình bằng công thức “C = SET + 1”.

Trong đó C là Chips (Chip), S là Specialization (chuyên môn hóa), E là Electronics (điện tử) và T là Talent (nhân tài), với +1 đại diện cho Việt Nam như một điểm đến an toàn cho đầu tư bán dẫn.

Kế hoạch phát triển ngành chip theo từng giai đoạn này bao gồm: Giai đoạn 1 (2024-2030) thu hút có chọn lọc vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành lập ít nhất 100 công ty thiết kế, một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói và kiểm thử.

Giai đoạn 2 (2030-2040): Mở rộng lên 200 công ty thiết kế, hai nhà máy sản xuất và 15 trung tâm đóng gói và kiểm thử, đảm bảo khả năng tự cung tự cấp về thiết kế và sản xuất.

Giai đoạn 3 (2040-2050): Thành lập 300 công ty thiết kế, ba nhà máy chế tạo và 20 nhà máy OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất bán dẫn.

Theo Dezan Shira & Associates, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đáng kể vào hệ sinh thái bán dẫn của mình.

Cơ sở lắp ráp và kiểm thử của Intel tại TP.HCM là một trong những hoạt động toàn cầu lớn nhất của doanh nghiệp này, trong khi Amkor Technology đã đầu tư hơn 1,07 tỉ USD Mỹ vào Bắc Ninh cho một cơ sở đóng gói bán dẫn. Ngoài ra, Foxconn Circuit Precision đang phát triển một nhà máy trị giá 383,33 triệu USD.

Công ty bán dẫn Hà Lan BE Semiconductor Industries (BESI) dự kiến sẽ khởi động một dự án mới trị giá 4,9 triệu USD tại TP.HCM vào đầu năm 2025.

Vào tháng 12-2024, Nvidia và Chính phủ Việt Nam đã ký một thỏa thuận hợp tác AI để thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển AI và một trung tâm dữ liệu AI.

Hơn nữa, việc Nvidia mua lại VinBrain, một công ty khởi nghiệp công nghệ y tế thuộc Vingroup, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các ứng dụng bán dẫn tích hợp AI.

Theo World Bank, hiện chỉ có bốn công ty của Việt Nam tham gia thiết kế vi mạch, và toàn bộ các công ty này không tham gia chế tạo chế biến. Hơn nữa, 95% đầu tư trực tiếp về bán dẫn là của các doanh nghiệp FDI tham gia lắp ráp, kiểm thử và đóng gói.

Chính vì vậy, hiện chưa có năng lực chế tạo chế biến để sản xuất bán dẫn ở Việt Nam, và tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và thiết kế là những khâu đem lại giá trị gia tăng cao nhất chỉ ở mức hạn chế.

Những công đoạn sản xuất đó đòi hỏi đầu tư vốn cho các cơ sở nghiên cứu phát triển, trang thiết bị, và vật liệu cao cấp.

Tuy nhiên, World Bank nhấn mạnh, Việt Nam vẫn có nhiều dư địa phát triển ngành chip. Đó là thiết lập lối đi để cải thiện sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị này là chuyển từ phân đoạn lắp ráp, kiểm thử và đóng gói (ATP) sang đóng góp cao cấp (còn gọi là ATP cao cấp) tại Việt Nam, với đòi hỏi cao hơn về công nghệ tập trung vào các mạch tích hợp kết nối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.