Đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi

(PLO)- Sáng 12-5 đã diễn ra buổi tọa đàm: “Điều kiện cho ĐH không vì lợi nhuận ở Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Trí Việt (TVC) và Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED) tổ chức.
Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều nhà quản lý, nghiên cứu về giáo dục như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Trí Việt (TVC); ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục; TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright; ông Trần Đức Cảnh, Thành viên của Hội đồng Quản trị Hiệp hội Các trường ĐH vùng Đông Bắc bang Massachusetts; GS Gael McDonald, Hiệu trưởng ĐH RMIT Việt Nam…

Đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi ảnh 1
Các nhà nghiên cứu nêu quan điểm về mô hình ĐH không vì lợi nhuận tại Việt Nam và mô hình này trên thế giới. Ảnh: P.ĐIỀN

Các ý kiến đánh giá tính chất không vì lợi nhuận của trường ĐH tại Việt Nam gây nhiều tranh luận tác động đến bước đi và chất lượng của các trường ĐH tư thục ở nước ta thời gian qua. Trong đó cơ sở pháp lý để hình thành ĐH không vì lợi nhuận tại nước ta còn nhiều bất cập khiến mô hình ĐH không vì lợi nhuận tại Việt Nam không giống với các nước trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu cho rằng mô hình ĐH không vì lợi nhuận trên thế giới hình thành từ lâu qua việc hiến tặng của các tổ chức, cá nhân, trong đó nhất thiết lợi nhuận không được chia, mà được đem vào đầu tư phát triển cơ sở nghiên cứu và cung cấp học bổng cho sinh viên.
Ngược lại tại Việt Nam các trường ĐH tư - mô hình không vì lợi nhuận do tư nhân đầu tư, ít nhiều lợi nhuận được chia nên không đúng tôn chỉ mô hình phi lợi nhuận. Theo đó đã phát sinh nhiều tranh cãi, rối ren trong quá trình hoạt động.
TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, cho biết từ năm 2000 trở lại đây làn sóng hình thành ĐH tư khá phổ biến, vì nhu cầu xã hội và nền giáo dục công chưa thể đáp ứng.
TS Anh lưu ý bản chất không nằm ở tên gọi vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận mà vấn đề quan trọng là chất lượng giáo dục ở các trường ĐH như thế nào, đóng góp thế nào cho xã hội…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.