(PLO)- Mặc cho làn sóng chỉ trích dữ dội về quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi trong trận đấu giữa West Ham và Manchester United, trọng tài David Coote và VAR Michael Oliver vẫn được chỉ định làm nhiệm vụ ở các trận đấu Premier League vào cuối tuần này.
(PLO)- Sau khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển Olympic Morocco và Mỹ sẽ tranh giành vé vào bán kết Thế vận hội Paris 2024 vào ngày 2-8, lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) với khao khát đi vào lịch sử bằng một cơ hội tranh chấp huy chương.
(PLO)- Ngôi sao bóng bầu dục quốc tế người Argentina, Marcos Monetta, đã phản ứng trước những tiếng la ó từ người hâm mộ Pháp tại Olympic Paris 2024, cho rằng có thể chiến thắng của Lionel Messi và đồng đội ở World Cup đã khiến họ khó chịu.
(PLO)- Bất chấp trung vệ Maguire không chơi phút nào cho Man United, ông thầy người Anh Southgate vẫn gọi anh lên tuyển cho vòng loại Euro 2024, và thẳng tay gạch nhiều cái tên ấn tượng.
(PLO)- Sau hai trận ra quân toàn thắng ở vòng bảng SEA Games 32 để vươn lên đứng đầu bảng A, thầy trò Troussier vẫn đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi sớm nếu sẩy chân trong hai trận quyết đấu với hai đối thủ chính Malaysia và Thái Lan.
(PLO)- Một trong ba trọng tài tham gia chấm điểm cuộc giao đấu giữa Trần Ngọc Lượng và Oliveira tiết lộ, nếu cho chấm lại, ông vẫn chọn võ sĩ của Việt Nam thắng trận.
(PLO)- Hậu vệ David Alaba của Real Madrid đã trải lòng về quyết định chọn Lionel Messi thay vì đồng đội Karim Benzema là lựa chọn hàng đầu của anh cho giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA.
(PLO)- Miss Grand International gây tranh cãi khi công bố Á hậu 5; Hoa hậu Tiểu Vy chính thức tốt nghiệp Đại học; Tranh cãi H’Hen Niê đi sự kiện với danh xưng 'Á hậu Hoàn vũ Thế giới'...
(PLO)- Tiền đạo Công Phượng hai lần tranh cãi dữ dội và thậm chí còn sấn sổ vào người trọng tài chính Trần Văn Trọng vì nghi ngờ bỏ qua hai quả phạt đền khiến TP.HCM thua đậm Hà Nội 0-3.
(PLO)- 11 nhà báo thuộc ban chính trị của nhật báo Kommersant đồng loạt thôi việc sau khi hai thành viên của ban này bị sa thải sau một bài báo gây tranh cãi.
(PL)- Mỗi loại phẫu thuật ngực, má, môi, mắt sẽ có những chống chỉ định riêng, do đó bệnh nhân phải đảm bảo sức khỏe ổn định, bác sĩ mới đồng ý tiến hành phẫu thuật.
(PL)- Luật sư Nhật Bản có quyền từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin có được từ thân chủ của mình cho cơ quan tố tụng, trừ trường hợp cá biệt được quy định cụ thể.