Bộ Công an đề xuất bỏ quy định xe 4 chỗ phải có bình chữa cháy

(PLO)- Sau năm năm bắt buộc xe từ bốn chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình chữa cháy, nay Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định này.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015 hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo quy định hiện hành, xe từ 4-9 chỗ ngồi phải trang bị một bình bột chữa cháy loại dưới 4 kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4 kg.

Nếu không trang bị, tài xế sẽ bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng theo Nghị định 167/2013.

Tuy nhiên, trong dự thảo đang đăng tải, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định trên. Thay vào đó, xe từ 10 chỗ ngồi trở lên mới phải trang bị; số lượng và chủng loại được nêu chi tiết trong phụ lục kèm theo.

Được biết, Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 đến dưới 10 chỗ ngồi thay vì phải có bình chữa cháy thì chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cách đây năm năm, khi Thông tư 57/2015 được ban hành, quy định bắt buộc xe từ bốn chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình chữa cháy từng gây rất nhiều tranh cãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm