Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 3 phương thức tuyển sinh

(PLO)- Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024, dự kiến tuyển hơn 9.200 sinh viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, PGS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm 2024, phương thức tuyển sinh của Bách khoa Hà Nội giữ ổn định, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm ngoái, một phần do mới mở chương trình ngành Quản lý giáo dục

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 9.260 sinh viên với ba phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng chiếm khoảng 20%; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy chiếm khoảng 30%; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chiếm khoảng 50%.

đại học bách khoa hà nội tuyển sinh.jpg
Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.260 sinh viên năm 2024.

Đặc biệt, Đại học Bách khoa Hà Nội tăng số đợt thi đánh giá tư duy lên thành sáu đợt, tại 20 điểm thi trên mười tỉnh, thành phố của cả nước. Đối tượng dự thi là học sinh THPT, thí sinh tự do, với hình thức thi là thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

Trong tháng 12-2023 và tháng 1-2024, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức hai đợt thi đánh giá tư duy. Bốn đợt thi còn lại dự kiến được tổ chức vào ngày 9 và 10-3 (đợt ba), ngày 27 và 28-4 (đợt bốn), ngày 8 và 9-6 (đợt năm), và ngày 15 và 16-6 (đợt sáu).

Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học năm 2024 là các khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; và các khối ngành y, dược.

Địa điểm tổ chức thi gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, và Đà Nẵng.

Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 64 chương trình đào tạo, trong đó số lượng chương trình đại trà (chương trình chuẩn) là 36 chương trình, số lượng chương trình chất lượng cao là 23 chương trình, hai chương trình PFIEV và ba chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Chi tiết Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Đại học Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.