Đã có hơn 35.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực

(PLO)- TP.HCM là nơi có số lượng đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM nhiều nhất trong 26 tỉnh, thành phố với hơn 13.000 thí sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-2, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sau một tháng mở cổng đăng ký trực tuyến (từ 22-1), đã có 35.837 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt một năm 2024.

Trong đó, 32.723 thí sinh đã xác nhận (đóng lệ phí) tham dự kỳ thi. Số thí sinh đăng ký đến từ 26 tỉnh, thành phố, từ miền Trung trở vào. Trong số này, TP.HCM là nơi có số lượng đăng ký nhiều nhất với hơn 13.000 thí sinh, kế đến là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa…

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM
10 địa phương có số lượng thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 nhiều nhất đến nay

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, so với đợt một năm trước, số liệu này chỉ đạt khoảng hơn 1/3 số thí sinh dự thi. Do thí sinh có tâm lý thường chờ đến hai tuần cuối mới đăng ký. Số liệu các năm trước cho thấy, có đến 60-80% thí sinh đăng ký vào hai tuần cuối cùng.

Đây là năm thứ bảy kỳ thi này được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ có sử dụng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi này. Và đến nay đã có 105 trường ĐH-CĐ đăng ký sử dụng kết quả này để xét tuyển năm 2024, trong đó có 97 trường ĐH.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi năm nay tiếp tục được tổ chức thành hai đợt, vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6.

Ở đợt 1 này, thí sinh sẽ được đăng ký đến ngày 4-3.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến tại trang Kỳ thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một sẽ được tổ chức vào ngày 7-4 tại 24 tỉnh/thành phố, gồm 21 địa phương như năm trước: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu và mở rộng thêm 3 địa phương: Thừa Thiên Huế, Bình Phước và Tây Ninh. Kết quả của đợt một sẽ được công bố vào đúng một tuần sau khi thi, tức ngày 15-4.

Về hình thức, bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh.

Bài thi chú trọng đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng của thí sinh. Việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.