Đại gia ngoại săn lùng bất động sản Việt

(PL)- Các nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore vẫn gia tăng đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra từ đầu năm đến nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) các dự án tại Việt Nam.

Âm thầm rót vốn đầu tư

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Giám đốc cấp cao thị trường vốn JLL Việt Nam, cho biết dòng vốn ngoại vẫn đang tiếp tục đổ vào bất động sản (BĐS) Việt Nam trong những tháng đầu năm 2020.

Trao đổi với nhiều nhà đầu tư ngoại, họ đều cho biết sẵn sàng tham gia vào thị trường. Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc là những doanh nghiệp quen thuộc với BĐS Việt Nam tin rằng sự chững lại hiện tại chỉ là tạm thời.

“Họ vẫn tin tưởng chính sách và nền kinh tế vĩ mô, thị trường Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng so với các thị trường khác ở Đông Nam Á” - bà Khanh nói.

Những dòng vốn ngoại nổi lên thời gian qua phải nhắc đến như Nomura Real Estate (Nhật Bản) với nhiều thương vụ hợp tác có tiếng trong ngành BĐS. Tại TP.HCM, đầu năm công ty này đã mua cổ phần một dự án nhà ở lớn tại khu Đông, thâu tóm 24% số cổ phần trong tòa nhà văn phòng Sun Wah Tower (quận 1). Trước đó, nhà đầu tư đến từ Nhật cũng đã mua lại tòa nhà Zen Plaza (quận 1), hợp tác với Công ty Phú Mỹ Hưng phát triển tổ hợp căn hộ cao cấp ở quận 7.

Được biết, theo kế hoạch trung và dài hạn đến năm 2028, Nomura Real Estate sẽ đầu tư khoảng 300 tỉ yen (khoảng 63.600 tỉ đồng) vào các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó chú trọng mở rộng lĩnh vực BĐS ở Việt Nam.

Một số tập đoàn BĐS trong nước vẫn đón nhận dòng vốn ngoại chảy vào. Đơn cử như Công ty BĐS Sơn Kim huy động 121 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư ACA Investments (Nhật), EXS Capital (Hong Kong) và Credit Suisse AG (Singapore). Tập đoàn Novaland trong năm 2020 cũng tiếp nhận khoản giải ngân lần 2 trị giá 101 triệu USD từ khoản vay hợp vốn quốc tế có tổng trị giá 250 triệu USD.

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, thừa nhận giữa lúc thị trường chững lại, chủ đầu tư trong nước gặp khó khăn thì nhà đầu tư ngoại đã nhận ra cơ hội và âm thầm nhập cuộc.

Theo TS Khương, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam qua hai dạng. Thứ nhất, họ đầu tư vào thị trường vốn, săn lùng mua cổ phiếu của các công ty BĐS trên sàn chứng khoán với giá hời, chờ cơ hội bán ra thu lợi nhuận. Thứ hai là các quỹ đầu tư, công ty nước ngoài đầu tư qua hình thức M&A các dự án BĐS. Thường nhà đầu tư ngoại sẽ mua hơn 70% cổ phần để nắm quyền quyết định.

Từ năm 2019 đến nay, phía Savills đã ghi nhận một số dự án BĐS tại Hà Nội và TP.HCM được thương lượng mua và chuyển nhượng theo hình thức M&A với tổng giá trị hàng trăm triệu USD. Nhóm nhà đầu tư ngoại phần lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore và một số nước châu Âu.

Nhà đầu tư ngoại luôn có nhu cầu đầu tư vốn vào các dự án uy tín trong nước. Ảnh minh họa: QUANG HUY

Vẫn còn nhiều trở ngại

Tuy vốn ngoại sẵn sàng đổ vào thị trường nhưng theo giám đốc cấp cao thị trường vốn JLL Việt Nam thì hoạt động M&A vẫn có những rào cản nhất định.

Một số nhà đầu tư tham gia vào thị trường phải thực hiện những giao dịch kéo dài 2-3 năm bởi gặp khó khăn ở quy trình phê duyệt. Do vậy, dòng vốn đang có xu hướng đứng yên để quan sát dù BĐS Việt được đánh giá tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư mong đợi phía Việt Nam đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án để việc tham gia thị trường thuận lợi hơn.

“Dưới góc nhìn của nhà đầu tư ngoại thì BĐS khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, vẫn rất hấp dẫn, đặc biệt là các dự án có pháp lý sạch. Vì vậy, việc rà soát chặt chẽ thủ tục pháp lý của các dự án sẽ góp phần làm tăng tính minh bạch thị trường. Tuy nhiên, điều cản trở là quá trình rà soát kéo dài, mất thời gian cũng ảnh hưởng đến dòng vốn” - bà Nguyễn Thị Vân Khanh phân tích.

Đồng quan điểm, TS Sử Ngọc Khương cho biết các dự án có pháp lý sạch, thủ tục hoàn thiện là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư ngoại. Thế nhưng dự án thường không vướng cái này thì sẽ vướng cái khác nên nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Ngoài ra, chính sách khống chế người ngước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam cũng làm chùn tay các doanh nghiệp ngoại. Vì thế, thường họ sẽ đầu tư cổ phiếu chứng khoán hoặc M&A sẽ chọn phương án mua đứt hoặc trên 70%-80% cổ phần để nắm quyền quyết định. 

“Hiện nay chỉ có những nhà đầu tư ngoại hiện hữu có mặt lâu năm như CapitaLand, Keppeland, Daewoo hoặc những nhà đầu tư Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... đang hoạt động ở Việt Nam. Họ có mối quan hệ tốt, nhiều kinh nghiệm nên vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư vì đánh giá tiềm năng của thị trường Việt còn nhiều cơ hội phát triển” - ông Khương chia sẻ.

Bất động sản vẫn thu hút gần 3 tỉ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong tám tháng đầu năm 2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực BĐS đứng vị trí thứ ba về thu hút vốn ngoại sau công nghiệp chế biến, chế tạo và lĩnh vực sản xuất, phân phối điện. Tổng số vốn ngoại đăng ký đổ vào BĐS trong nước là gần 2,9 tỉ USD. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.