Đại gia chi 400 triệu USD sản xuất lốp ô tô tại Tiền Giang

(PLO)- Tổng quy mô các dự án trao chủ trương đầu tư và trao chủ trương nghiên cứu đầu tư của Tiền Giang là 15.650 tỉ đồng.

 

Tại buổi họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9-8 tới, ông Trần Thanh Đức (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang) cho hayTại hội nghị này, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ trao chủ trương đầu tư và chủ trương nghiên cứu dự án cho 31 dự án tiêu biểu đã thu hút được từ đầu năm 2018 đến nay với tổng vốn đầu tư 15.650 tỉ đồng.

Cụ thể, nhóm dự án trao chủ trương đầu tư gồm 22 dự án, vốn đầu tư 7.944 tỉ đồng. Nhóm dự án trao chủ trương nghiên cứu dự án có chín dự án, vốn đầu tư 7.706 tỉ đồng.

Tiền Giang cũng đưa ra danh mục 19 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư tại hội nghị với tổng vốn đầu tư 16.360 tỉ đồng.

Đây là các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu khu nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dự án phát triển hạ tầng thương mại, du lịch.

Trong đó có dự án sản xuất lốp xe để cung ứng cho thị trường thế giới của một nhà đầu tư nước ngoài là lớn với vốn gần 400 triệu USD. Đối với du lịch có dự án xây dựng khách sạn 4-5 sao dọc theo sông Tiền. Về nông nghiệp có dự án xây dựng các nhà máy chế biến nông sản; tiêu thụ nông sản…

“Chúng tôi khẳng định hội nghị xúc tiến khẳng định cam kết của tỉnh, quảng bá thế mạnh, sự đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp (DN). Mặt khác, tỉnh cũng kiên quyết từ chối những dự không án đảm bảo quá trình phát triển bền vững của địa phương, nhất là những dự án hủy hoại môi trường. Đây cũng là cam kết của tỉnh đối với DN cũng như nhân dân với quá trình phát triển công nghiệp” - ông Đức nói.

Thông tin tại buổi họp báo cũng cho biết từ năm 2016 đến cuối tháng 6-2018, tỉnh Tiền Giang thu hút được 58 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.430 tỉ đồng; trong đó có 33 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.802 tỉ đồng, 25 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.628 tỉ đồng. Ngoài ra, có 23 dự án đăng ký tăng vốn để mở rộng quy mô đầu tư với tổng vốn tăng thêm đạt 5.092 tỉ đồng.

Tính chung, tổng vốn đầu tư có vốn trong và ngoài nước mà Tiền Giang đã thu hút đạt 14.522 tỉ đồng, đưa tổng mức thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2016-2018 dự kiến khoảng 20.000 tỉ đồng.

Du lịch sinh thái miệt vườn đang được nhiều tỉnh xây dựng xuất phát từ Tiền Giang.

Tại buổi họp báo, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay du lịch Tiền Giang cũng na ná các tỉnh, dường như lép vế hơn so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Đức cho rằng hiện nay Tiền Giang luôn có lượng khách nước ngoài đến nhiều nhất đồng bằng sông Cửu Long với 700.000 khách quốc tế/năm. Tỉnh đang phấn đấu lượng khách đến sẽ tăng cao hơn. Muốn vậy, Tiền Giang sẽ làm mới sản phẩm của mình, quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo ông Đức, thực trạng cho thấy hiện nay thời gian khách lưu trú qua đêm ở Tiền Giang rất thấp, mà các địa phương lân cận cũng vậy. Đây cũng là thách thức của ngành du lịch tỉnh nên chúng tôi tính toán. Trước mắt, với dự án xây dựng khách sạn 4-5 sao bên sông Tiền cũng là giải pháp để thu hút khách ở lại dài hơn.

Trong sáu tháng đầu năm Tiền Giang đón 800.000-900.000 khách, trong đó có 500.000 khách nước ngoài, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, làng cổ Đông Hòa Hiệp mỗi năm thu hút không dưới 200.000 khách nước ngoài đến. Một ngày du lịch Tiền Giang đón 3.000-5.000 khách, thuộc top đầu các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong đón khách du lịch với hơn 2 triệu khách du lịch/năm, đây là lượng khách du lịch “thực chất”.  Doanh thu du lịch tỉnh chiếm 6% GDP với hơn 4.000 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.