Lần đầu tiên ra mắt quỹ đầu tư giải trí 50 triệu USD

(PLO)- Thị trường phim trung bình mỗi năm 2.300 tỉ đồng, mỗi năm thị trường phim tăng trưởng 25%, đến năm 2020 ước đạt khoảng 5.600 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam giải trí chính thức ra mắt quỹ đầu tư Việt Nam giải trí (VEF). Đây là một dạng quỹ đầu tư về giải trí hoạt động theo mô hình công ty sở hữu cổ phần trong các công ty khác (holdings) đầu tiên tại Việt Nam, có giá trị vốn hóa lên đến 50 triệu USD. Do VinaCapital Fun Management tư vấn thành lập.

Với chiến lược tập trung vào giá trị và tăng trưởng, quỹ đầu tư VEF đem đến cho nhà đầu tư cơ hội tham gia vào một danh mục đa dạng trong giải trí, nhằm giảm thiểu rủi ro. Nhưng vẫn đạt được mục tiêu, giá trị cốt lõi, thông qua việc nắm giữ trung hạn và dài hạn các khoản đầu tư ngành giải trí. Cụ thể là phim điện ảnh, quảng cáo tại rạp chiếu phim và rạp chiếu phim.

Lần đầu tiên ra mắt quỹ đầu tư giải trí 50 triệu USD ảnh 1
Năm cổ đông chia nhau mỗi cổ đông góp vốn 25%

VEF có năm cổ đông là Yeah1 CMG, R&B Capital Group, Sufing Holdings, MBC Studio, Green International. Trong đó Yeah 1CMG được thành lập bởi Yeah 1 Group-tập đoàn truyền thông đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán.  Các cổ đông khác như R&B Capital Group là nhà xuất bản tin tức được nhằm mục tiêu nhiều nhất phục vụ các nhà đầu tư tổ chức; nhà quản lý tài sản và người quản lý đầu tư…

Surfing Holdings là công ty đầu tư sở hữu cổ phần ở các dự án bất động sản, khách sạn, công nghệ thông tin, Công ty Sản xuất TVC, quảng cáo thể thao, sản xuất phim điện ảnh….

Ông Nguyễn Cao Tùng, Founder và CEO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất phim Đại sứ Trẻ (Yeah1CMG), cho biết thị trường phim trung bình mỗi năm 2.300 tỉ đồng, mỗi năm thị trường phim tăng trưởng 25%, năm 2020  ước đạt khoảng 5.600 tỉ  đồng.

Quỹ đầu tư VEF hoạt động được bốn tháng. Cổ phiếu VEF sự kiến sẽ được IPO sau năm năm hoạt động. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu 8%/năm, tối đa 10,5% trong năm 2018 và 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.