Đại biểu Quốc hội: Giấc mơ có nhà của đông đảo người lao động vẫn quá xa vời

(PLO)- Góp ý về dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần chính sách thiết thực hơn để giấc mơ an cư của người lao động thu nhập thấp không mãi là điều xa xỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, đặc biệt từ các đại biểu đại diện cho các địa phương có đông công nhân, người lao động.

“Họ chỉ ước có một mái nhà nhỏ để an cư”

Mở đầu phần phát biểu, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) xin Quốc hội dành cho 2 phút để bà chuyển tải “tâm tư người lao động” đến hội trường Diên Hồng.

“Họ là những người đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất với mong ước rất giản dị: sống, làm việc, có gia đình và một mái nhà nhỏ để an cư, yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ” – bà Trân xúc động chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà, mức lương trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng không đủ để người lao động vượt qua gánh nặng chi tiêu hằng ngày, nói gì đến mua nhà. “Giá nhà, kể cả nhà ở xã hội, vẫn quá xa tầm với, thủ tục lại phức tạp khiến nhiều người đành từ bỏ” – nữ đại biểu nói.

nha-o-xa-hoi-nguyen-hoang-bao-tran.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương)

Bà Trân kiến nghị Quốc hội cần có cơ chế trợ giá, bù giá từ ngân sách Nhà nước hoặc Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời đảm bảo việc xét duyệt minh bạch, công bằng. “Đừng để những khu nhà ở xã hội bị bỏ hoang trong khi người lao động vẫn phải ôm giấc mơ nhà ở suốt đời”, bà nhấn mạnh.

Còn đại biểu Đinh Ngọc Minh (đoàn Cà Mau) đề xuất cho phép đầu tư xây nhà ở xã hội để cho thuê trên phần đất đang được quy hoạch là đất thương mại, nhằm đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội.

Theo ông Minh, nhu cầu thuê nhà gần nơi làm việc ngày càng cao, đặc biệt với người đã có nhà ở nơi khác nhưng cần rút ngắn thời gian di chuyển và chi phí sinh hoạt.

Đại biểu cũng đánh giá cao việc cắt giảm thủ tục hành chính trong dự thảo nghị quyết, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý Nhà nước.

nha-o-xa-hoi-ta-van-ha.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ.

Còn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhìn nhận dù nhiều chính sách đã được ban hành, nhưng nguồn cung nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt, mức giá hiện tại là rào cản lớn.

“25 triệu đồng/m2 là quá cao với người thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng. Giá thuê 6 triệu đồng/tháng cũng không phù hợp với người trẻ, thu nhập thấp, công việc không ổn định”, đại biểu Hạ phân tích.

Tháo gỡ về thủ tục cho nhà ở xã hội

Giải trình cuối phiên họp, làm rõ thêm ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ cũng đã có đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Tuy nhiên thực tế trong 5 năm qua, cả nước mới có 679 dự án, trong đó hoàn thành 108 dự án với 73.000 căn, tương đương 15% mục tiêu. Riêng năm 2025, chỉ tiêu đặt ra là 100.000 căn nhưng đến nay mới có 15.600 căn hoàn thành, còn 19.492 căn khởi công, như vậy mới đạt 44% mục tiêu.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do vướng mắc ở thế chế, chính sách, quy trình, thủ tục, nên Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết để đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

nha-o-xa-hoi-tran-hong-minh.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Nghị quyết tập trung vào 2 nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất là quỹ; đối tượng; giá mua, thuê,…; điều kiện được hưởng chính sách. Nhóm thứ hai dành liên quan đến các nhà đầu tư, bao gồm các trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện dự án.

“Nếu theo quy định hiện hành, để giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thông qua đấu thầu, riêng thực hiện trình tự, thủ tục có khi mất đến 300 ngày", Bộ trưởng Xây dựng nói điều này khiến nhà đầu tư cũng rất ngán ngẩm.

Để khắc phục điều này, dự thảo Nghị quyết đã có nhiều quy định được lược giản, lồng ghép giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục.

Trước ý kiến của các đại biểu về giá nhà ở xã hội hay đề xuất cần quy định giá sàn, Bộ trưởng Xây dựng khẳng định không thể quy định giá sàn và tới đây sẽ có hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện.

“Đơn cử, sau khi thiết kế xong mẫu nhà, Sở Xây dựng và Sở Tài chính địa phương sẽ phê duyệt giá dự toán. Giá nhà ở xã hội chỉ được vênh lên 10% so với dự toán. Nếu đưa giá sàn thì khó thực hiện vì mỗi nơi có đơn giá vật liệu khác nhau”, ông Minh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.