Đại biểu Đà Nẵng tranh luận về các chung cư xuống cấp, hết hạn sử dụng

(PLO)- Tranh luận diễn ra giữa đại biểu HĐND TP Đà Nẵng với Giám đốc Sở Xây dựng về việc ba chung cư xuống cấp đã hết niên hạn sử dụng từ ba năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12 tại kỳ họp cuối năm 2024, HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Người đăng đàn trả lời đầu tiên là Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong.

chung cư xuống cấp đà nẵng
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Lương Công Tuấn vừa trình chiếu những hình ảnh do chính ông chụp được cách đây ít ngày vừa đặt câu hỏi: "Đã qua nhiều kỳ họp HĐND TP, đến bao giờ người dân sống trong ba chung cư xuống cấp mới được di dời?"

Ba chung cư xuống cấp này là Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường mà PLO từng nhiều lần phản ánh. “Những hình ảnh này quá xót xa, người dân hứng nước mưa trong nhà mỗi ngày, nước tràn vào cả nhà vệ sinh” - ông Tuấn nói.

Trả lời vấn đề này, ông Phùng Phú Phong cho biết năm 2022, Sở Xây dựng đã kiểm định chất lượng tại ba chung cư này và xác định mức độ nguy hiểm cấp C. Về nguyên tắc, cấp C thì chưa phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, sở vẫn báo cáo UBND TP cần di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện có 196 hộ dân chọn phương án tiếp tục thuê chung cư nhà ở xã hội, 294 hộ chọn phương án mua chung cư tại các dự án khác. Dự kiến trong năm 2025 TP sẽ có khoảng 500 căn chung cư nhà ở xã hội sau khi thu hồi chung cư vận động viên và một số dự án mở bán.

chung-cu-xuong-cap-da-nang-1.JPG
Đại biểu Lương Công Tuấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tranh luận lại, đại biểu Tuấn cho hay tại ba chung cư xuống cấp này có hơn 600 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống trong điều kiện khó khăn, thực tế tòa nhà xuống cấp rất nghiêm trọng.

“Sở Xây dựng năm 2017 kiểm định cho rằng cuối năm 2021 là ba chung cư này hết niên hạn sử dụng. Vậy là người dân đã ở trong các căn hộ này quá thời hạn ba năm nhưng thông tin bây giờ đưa ra chỉ xếp ba chung cư này ở cấp C, vẫn tạm thời ở được. Vì sao lại có hai nhận định khác nhau như vậy?” - ông Tuấn đặt hỏi.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thừa nhận HĐND TP đã ra nghị quyết về việc di dời người dân nhưng tiến độ triển khai chậm. Một phần nguyên nhân do các dự án chung cư thương mại mới cần thời gian để chủ đầu tư xác định giá bán. Dự kiến sau Tết Nguyên đán 2025 người dân có thể mua ngay.

Đối với hộ thuê lại chung cư nhà ở xã hội thì có một số dự án không nằm trên địa bàn họ đang ở nên chưa đồng thuận. Phương án của TP là giải tỏa, hỗ trợ tiền cho người dân thuê nhà tại chỗ và chờ sau này có dự án sẽ tiếp tục thuê nhà ở xã hội.

Nói thêm về ý kiến các đại biểu và người dân trong khu vực cho rằng chung cư nhà ở xã hội tại Đà Nẵng hiện nay ô tô đậu đỗ quá nhiều, làm quá tải hạ tầng, ông Chinh cho hay trước đây xây chung cư nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, điều kiện khó khăn.

“Giờ nhiều ô tô đậu đỗ quanh các chung cư cũng là dấu hiệu đáng mừng vì chứng tỏ đời sống các hộ dân đã tốt lên. TP đề nghị người dân nào có khả năng thì xem xét trả lại nhà cho nhà nước, nhường lại vị trí thuê nhà ở xã hội cho người có điều kiện tài chính thấp hơn” - ông Chinh đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.