Đặc phái viên tổng thống Mỹ: Ông Trump sẵn sàng tăng trừng phạt Nga

(PLO)- Ông Keith Kellogg - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - nói rằng trừng phạt Nga hiện chỉ mới ở mức 3/10 và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tăng cường các lệnh trừng phạt này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, trả lời phỏng vấn với tờ New York Post, ông Keith Kellogg - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tăng cường trừng phạt Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo ông Kellogg, các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Nga “chỉ ở mức ba” trên thang điểm 10 về mức độ đau đớn mà áp lực kinh tế có thể gây ra.

“Bạn thực sự có thể tăng cường các lệnh trừng phạt, đặc biệt là các lệnh trừng phạt mới nhất” - người phát ngôn nói, đề cập gói trừng phạt thứ 15 của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào sản xuất và xuất khẩu dầu của Nga.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ: Ông Trump sẵn sàng tăng trừng phạt Nga
Ông Keith Kellogg - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Kellogg đã chỉ trích chiến lược của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hứa sẽ cung cấp viện trợ cho Ukraine “cho đến khi nào cần thiết, bao lâu cũng được”, tuyên bố rằng đó không phải là một chiến lược mà chỉ là một khẩu hiệu.

“Áp lực không thể chỉ là quân sự. Bạn phải gây áp lực kinh tế, bạn phải gây áp lực ngoại giao lên Nga. Nếu có ai hiểu được đòn bẩy, thì đó chính là Tổng thống Trump” - theo đặc phái viên Mỹ.

Cuối cùng, cả Kiev và Moscow sẽ phải từ bỏ một cái gì đó để chấm dứt cuộc giết chóc “quy mô công nghiệp” trong xung đột Nga-Ukraine, ông Kellogg nói thêm.

“Thành thật mà nói, cả hai bên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải nhượng bộ; đó là cách đàm phán diễn ra” - ông Kellogg lưu ý.

Vị đặc phái viên lưu ý rằng nhóm của ông Trump đã nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Ông Kellogg cũng phủ nhận thông tin trên phương tiện truyền thông rằng ông sẽ trình bày một kế hoạch hòa bình trong Hội nghị An ninh Munich (Đức) vào tuần tới.

Hôm 5-2, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha nói rằng các quan chức Ukraine hy vọng sẽ có một số cuộc họp chính thức với ông Kellogg và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị An ninh Munich.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của đặc phái viên Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.