Đặc phái viên Mỹ, con rể ông Trump, Ngoại trưởng Iran cùng đến Pakistan, liệu sẽ có đàm phán?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran dự định đưa ra một đề nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran cùng đến Pakistan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, và con rể Jared Kushner sẽ đến thủ đô Islamabad (Pakistan) vào sáng 25-4 để đàm phán với Iran dưới sự trung gian của Pakistan, theo hãng tin Reuters.

Bà Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thấy "một số tiến triển" từ phía Iran trong vài ngày qua, nhưng không nói rõ chi tiết.

"Ông Steve và ông Jared sẽ đến Pakistan vào ngày mai để lắng nghe phía Iran. Chúng tôi hy vọng sẽ có tiến triển và những diễn biến tích cực từ cuộc gặp này” - bà Leavitt nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Bà Leavitt cho biết rằng Phó Tổng thống JD Vance - người đã dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên với Iran tại Islamabad hồi đầu tháng này - sẵn sàng đến Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán nếu nó thành công.

"Tổng thống, Phó Tổng thống, Ngoại trưởng sẽ chờ đợi thông tin cập nhật tại Mỹ và tôi được biết Phó Tổng thống đang trong trạng thái sẵn sàng và sẽ sẵn lòng đến Pakistan nếu chúng tôi cảm thấy đó là việc cần thiết" - bà Leavitt nói.

Đặc phái viên Mỹ, con rể ông Trump, Ngoại trưởng Iran cùng đến Pakistan, liệu sẽ có đàm phán.jpg
Đặc phái viên Mỹ, con rể Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Iran cùng đến Pakistan, liệu sẽ có đàm phán? Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran dự định đưa ra một đề nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

"Họ sẽ đưa ra một đề nghị và chúng tôi sẽ phải xem xét" - ông Trump nói với Reuters.

Ông Trump nói ông chưa biết đề nghị sẽ như thế nào, nhưng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và cho phép tự do vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong một cuộc họp báo hôm 24-4 rằng Iran có cơ hội đạt được một "thỏa thuận tốt" với Mỹ.

"Iran biết rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan... tại bàn đàm phán. Tất cả những gì họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được" - ông Hegseth nói.

Trước đó, vào ngày 21-4, ông Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran để có thêm thời gian đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Về động thái của Iran, Reuters trước đó đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào ngày 24-4 để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ.

Tuy nhiên, các nguồn tin Pakistan nói với Reuters rằng ông Araqchi không dự kiến ​​gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ tại Islamabad.

Hai nguồn tin từ chính phủ Pakistan nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết chuyến thăm của ông Araqchi sẽ ngắn gọn và tập trung vào các đề xuất của Iran về đàm phán với Mỹ, mà Pakistan với vai trò trung gian hòa giải sẽ chuyển đến Washington.

Ngoại trưởng Pakistan xác nhận sự xuất hiện của phái đoàn Iran, cho biết ông Araqchi sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pakistan để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.

Ông Araqchi viết trên mạng xã hội X rằng ông đang có chuyến công du Pakistan, Oman và Nga để phối hợp với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước láng giềng của Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tehran.

Tuy nhiên ông Araqchi không đề cập cuộc gặp với phái đoàn Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 56: Tổng thống Trump nói ‘đừng giục ông’ chờ đợi bao lâu, bác dùng vũ khí hạt nhân; Phía Iran nêu điều kiện đàm phán; Israel chờ đèn xanh từ Mỹ

Chiến sự Trung Đông ngày 56: Tổng thống Trump nói ‘đừng giục ông’ chờ đợi bao lâu, bác dùng vũ khí hạt nhân; Phía Iran nêu điều kiện đàm phán; Israel chờ đèn xanh từ Mỹ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống lại Iran, thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần; Đại sứ Iran nêu các điều kiện cho cuộc đàm phán với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.