Ông Trump thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump vào việc hòa giải giữa Israel và Lebanon đã “giúp cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon trở nên khả thi”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng cùng ngày, theo hãng tin AFP.

“Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, thêm rằng ông mong muốn được gặp trực tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun “trong tương lai gần”.

Ông Trump thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 23-4 là cuộc đàm phán cấp cao thứ hai giữa Israel và Lebanon kể từ tuần trước. Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày ban đầu, có hiệu lực từ ngày 17-4, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào 27-4.

Tổng thống Trump đã chào đón Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khi họ đến Nhà Trắng. Ngoài Tổng thống Trump, phái đoàn Mỹ còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham, Đại sứ tại Israel Mike Huckabee và Đại sứ tại Lebanon Michel Issa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự can thiệp của Tổng thống Trump vào việc hòa giải giữa Israel và Lebanon đã “giúp cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon trở nên khả thi” và bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hòa bình, theo đài CNN.

“Tổng thống muốn đích thân tham gia và tôi rất vui vì điều đó, bởi vì nó đã giúp cho việc gia hạn này trở nên khả thi, và nó cho mọi người thời gian để tiếp tục nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia mong muốn sống trong hòa bình” - ông Rubio nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ngoại trưởng Rubio lưu ý rằng cả Israel và Lebanon đều là nạn nhân của Hezbollah, và nói thêm rằng “người dân Lebanon xứng đáng được sống trong một đất nước hòa bình và thịnh vượng”.

Hôm 22-4, Tổng thống Aoun cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn giữa Lebanon và Israel. Mục tiêu của các cuộc đàm phán trong tương lai là chấm dứt “hoàn toàn” các cuộc tấn công của Israel, việc rút quân Israel khỏi Lebanon, việc thả các tù nhân Lebanon bị giam giữ ở Israel, việc triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới và bắt đầu quá trình tái thiết.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar đã kêu gọi Lebanon hợp tác với Israel để giải giáp Hezbollah.

“Chúng tôi không có bất đồng nghiêm trọng nào với Lebanon. Có một vài tranh chấp nhỏ ở biên giới có thể giải quyết được” - ông Saar cho hay.

“Trở ngại cho hòa bình và bình thường hóa giữa hai nước chỉ có một: Hezbollah” - ông Saar nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.