Đã có lịch tựu trường, khai giảng năm học mới

(PLO)- Bộ GD&ĐT quy định tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5-9. Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất, trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đã ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

khai giảng năm học
Học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hân hoan trong Lễ khai giảng năm học vào sáng 5-9-2023. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, lễ khai giảng năm học mới này vẫn được tổ chức ngày 5-9 như mọi năm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non, phổ thông công lập tổ chức tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng năm học.

Riêng học sinh lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần, tức 22-8.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 18-1-2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2025.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2025.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2025.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27-6-2025.

Dựa vào khung của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); thực hiện các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Tại các địa phương, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định nêu trên để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp ảnh hưởng thiên tại, dịch bệnh; đối với trường hợp đặc biệt phát sinh, báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.