Trường Đại học Y dược Cần Thơ khai giảng năm học 2023-2024

(PLO)- Năm học 2023-2024, Trường Đại học Y dược Cần Thơ chào đón 4.600 sinh viên mới trong đó có 200 sinh viên Ấn Độ, 2.300 tân sinh viên và hơn 2.100 học viên sau đại học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Y dược Cần Thơ chào đón 4.600 sinh viên mới trong đó có 200 sinh viên Ấn Độ, 2.300 tân sinh viên và hơn 2.100 học viên sau đại học.

Trường hiện nay đào tạo hơn 14.000 sinh viên, học viên với 10 mã ngành trình độ đại học và 90 mã ngành, chuyên ngành sau đại học. Thủ khoa trúng tuyển năm học này là em Trần Minh Hậu (sinh viên ngành Y khoa) với số điểm đạt 27,85 và em hậu được nhận học bổng với số tiền hơn 44 triệu đồng (100% học phí năm nhất).

dh-y-doc-can-tho-1.jpg
Khen thưởng sinh viên thủ khoa các ngành trong kỳ tuyển sinh năm học 2023-2024

Nhiều năm qua, trường được đánh giá nơi đào tạo nguồn nhân lực chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho các tỉnh trong vùng ĐBSCL, trong đó có cả đội ngũ y tế trình độ cao, giúp địa phương bổ sung vào năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người dân.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết đây là năm thứ 2 trường đào tạo sinh viên y khoa cho Ấn Độ với 247 sinh viên theo học ngành Y khoa hệ chính quy. Ngoài ra còn có sinh viên Campuchia, Bỉ, Anh, Hoa Kỳ đang theo học các khoá dài hạn và ngắn hạn thuộc các chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, nội tiết, điều dưỡng tại trường.

dh-y-doc-can-tho-2.jpg
Các cán bộ Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

“Mục tiêu năm học mới này là từng bước xây dựng trường thành đại học thông minh; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích hợp, tăng cường đào tạo thực hành gắn với nhu cầu xã hội, theo xu hướng tiên tiến hội nhập của thế giới. Bên cạnh đó trường cũng xây dựng chính sách thu hút các giảng viên, chuyên gia có chuyên môn và trình độ về thỉnh giảng và giảng dạy tại trường góp phần đổi mới phương pháp dạy học…”, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.