Đã có hàng tỉ USD đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Việt Nam

(PLO)- Năm 2024, các quỹ đầu tư, đối tác ngoại đã đầu tư khoảng 2,3 tỉ USD vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) tổ chức, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc NIC cho biết, trong năm 2024 các quỹ đầu tư, đối tác ngoại đã thực hiện 141 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tổng giá trị giải ngân vốn của 141 thương vụ này khoảng 2,3 tỉ USD. Nguồn vốn này đến từ các quỹ đầu tư của Singapore, Nhật Bản và quỹ đầu tư trong nước.

Trong đó, các thương vụ đầu tư từ 100-300 triệu USD tăng gấp 2,7 lần, cho thấy nhu cầu đầu tư vào các công ty quy mô lớn, mức độ rủi ro vừa phải tăng nhanh.

Số thương vụ đầu tư dưới 500.000 USD tăng tới 73% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sức bật của hệ sinh thái khởi nghiệp trong năm 2024. Giá trị các thương vụ mua lại các công ty hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong năm vừa qua đạt khoảng 1,7 tỉ USD.

Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Việt Nam là điểm sáng về đổi mới sáng tạo khi hợp tác, thu hút được các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Ảnh: Minh Trúc
Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Việt Nam là điểm sáng về đổi mới sáng tạo khi hợp tác, thu hút được các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Ảnh: Minh Trúc

Bên cạnh đó, Việt Nam nổi lên là "điểm nóng" về đầu tư công nghệ thế hệ mới trong năm 2024 khi tổng vốn đầu tư cho các công ty khởi nghiệp AI đã tăng từ 10 triệu USD vào năm 2023 lên 80 triệu USD vào năm 2024, tương đương mức tăng gấp 8 lần.

Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm hàng đầu về đầu tư và các công ty khởi nghiệp AI trong khu vực, với nền kinh tế dự kiến sẽ thu về tới 120 tỉ đô la Mỹ lợi nhuận từ AI.

Các công ty khởi nghiệp AI của Việt Nam đang có được động lực mạnh mẽ, vượt qua các nước trong khu vực để vươn lên vị trí thứ 2 ở Đông Nam Á. AI được dự báo sẽ đóng góp hơn 120 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040.

Không chỉ dừng lại ở đó, đầu tư vào AgriTech (công nghệ nông nghiệp) tăng gấp 9 lần, với tổng vốn đầu tư tăng vọt từ 8 triệu USD vào năm 2023 lên 74 triệu USD vào năm 2024.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm khẳng định, thời gian qua, Việt Nam được ghi nhận là điểm sáng về đổi mới sáng tạo khi hợp tác, thu hút được các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư, kinh doanh và chuyển giao công nghệ như NVIDIA, Marvell, Google, Meta, Cadence, Qualcomm, Siemen...

Theo đó, Việt Nam thuộc top 15 quốc gia hấp dẫn FDI nhất toàn cầu; chỉ số đổi mới sáng tạo liên tục tăng và được xếp hạng 44/132 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: NIC
Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: NIC

Tại diễn đàn, NIC và VPCA đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và tư nhân Singapore, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và tư nhân Hong Kong để thúc đẩy cơ hội đầu tư giữa các thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và luân chuyển nhân tài, tăng cường đào tạo và đối thoại chính sách.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy - Chủ tịch VPCA, Giám đốc quỹ Do Ventures - cho biết việc hợp tác với các hiệp hội đầu tư mạo hiểm trong khu vực sẽ mở cánh cửa mới cho start-up Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn vốn tư nhân châu Á vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.