Cựu tướng lo ngại Phillipines sẽ bị Trung Quốc chiếm giữ

(PLO)- Cựu tổng tư lệnh quân đội của Phillippines lo ngại Trung Quốc sẽ ‘chiếm giữ' Philippines nếu chiến tranh Mỹ-Trung nổ ra

Phát biểu tại diễn đàn do tổ chức Phong trào Thanh niên Quốc gia vì Biển Tây Phillippines, cựu tổng tư lệnh quân đội của Phillippines bày tỏ lo ngại Trung Quốc sẽ ‘chiếm giữ' Philippines nếu chiến tranh Mỹ-Trung nổ ra, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 30-10.

Biển Tây Philippines là tên gọi được chính phủ Philippines sử dụng để gọi Biển Đông.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố sẽ không gây chiến trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang, nhưng ông Bautista cho biết Bắc Kinh đang không chỉ gây hấn nhiều hơn ở vùng biển tranh chấp, mà còn ở biên giới với Ấn Độ từ tháng 6 đến nay.

Hai cường quốc sẽ tìm cách kiểm soát Philippines vì vị trí chiến lược của nó nằm giữa Biển Đông và Thái Bình Dương. Ông nói: “Giả sử mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến một cuộc chiến quân sự, Trung Quốc sẽ chiếm lấy Phillippines”.

“Việc Trung Quốc quân sự hóa, xây dựng các căn cứ trên đảo, hiện là mối đe dọa trực tiếp. Từ những căn cứ này, Trung Quốc có thể phóng tên lửa và máy bay chiến đấu để kiểm soát quần đảo chính của Phillippines trong vòng vài phút'' - ông nói.

Tuy nhiên, Mỹ có hiệp ước phòng thủ tương hỗ với Phillippines, trong đó cam kết cả hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công.

Tàu chiến của Hải quân Mỹ tại Biển Đông vào tháng Tư. Ảnh: Handout

‘’Philippines nên lường trước rằng Trung Quốc hoàn toàn có khả năng giành quyền kiểm soát các tuyến đường thuỷ chủ chốt.’’ – ông nói thêm.

Ông xác định các tuyến đường này là Kênh Bashi bên cạnh các đảo Batanes và Babuyan gần Đài Loan, và các eo biển Mindoro, Cebu, Balabac, San Bernardino và Surigao trong quần đảo Philippines.

Ông cho rằng: “Nếu muốn gây được sự ảnh hưởng đến Biển Đông, cần phải kiểm soát những điểm trọng yếu này của Phillippines’’.

Ông Bautista cho biết thách thức đối với Philippines là vừa khẳng định chủ quyền vừa tránh xung đột. Ông nhấn mạnh: “Không phải chỉ vì muốn tránh xung đột quân sự mà chúng ta gạt chủ quyền quốc gia sang một bên’’.

Tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực tập trận giữ Mỹ và Phillippines ở Biển Đông vào tháng 5 năm 2019. Ảnh: AFP 

Ông Emmanuel Bautista đã phục vụ trong quân đội Phillippines hơn 30 năm và là tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang từ năm 2013-2014. Ông cũng là cựu tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia tại vùng Biển Tây Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.