6 hãng truyền thông Trung Quốc bị Mỹ liệt thực thể nước ngoài

(PLO)- Nhằm đẩy lùi sự tuyên truyền của Trung Quốc tại Mỹ, Washington liệt thêm sáu hãng truyền thông nước này là thực thể nước ngoài và siết chặt quản lý hoạt động các hãng này.

Hôm 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt thêm sáu hãng truyền thông Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ vào danh sách các thực thể nước ngoài và siết chặt quản lý các hãng này nhằm mục đích đẩy lùi sự tuyên truyền của Bắc Kinh, đài Channel News Asia đưa tin.

Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, ông Pompeo thông báo cụ thể tên sáu hãng truyền thông này:Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review, và Economic Daily

Ông Pompeo cho biết những hãng truyền thông này thuộc sở hữu của Trung Quốc hoặc chịu sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Ông nói rằng hành động này là một phần trong nỗ lực đẩy lùi "nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc" tại Mỹ.

Trước đó, vào tháng 2, Washington đã liệt năm cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc là thực thể nước ngoài. Tháng 6 vừa qua, Mỹ cũng đã liệt thêm bốn hãng truyền thông Trung Quốc vào danh sách trên. Như vậy, trong năm 2020, Mỹ đã đưa 15 hãng truyền thông Trung Quốc vào danh sách các thực thể nước ngoài và kiểm soát chặt hoạt động của các hãng này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, ông Pompeo nói rằng Mỹ “không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc xuất bản của các hãng truyền thông Trung Quốc”. Mỹ chỉ muốn đảm bảo rằng người dân Mỹ và những người tiếp cận thông tin có thể phân biệt được tin tức mang tính tự do báo chí với những thông tin tuyên truyền của Trung Quốc. 

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm hạn chế hoạt động của Trung Quốc tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-11 sắp tới.

Hiện tại Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về hành động của Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các cơ quan truyền thông Trung Quốc đăng ký hoạt động như một “phái bộ nước ngoài”. Hồi tháng 3, Mỹ cũng đã cắt giảm số lượng các nhà báo Trung Quốc làm việc tại nước này từ 160 người xuống còn 100 người. 

Đáp lại, Trung Quốc đã trục xuất khoảng mười phóng viên người Mỹ làm việc cho tờ New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và hãng truyền thông News Corp.

Tháng trước, Mỹ cũng đã yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi đến thăm các trường đại học Mỹ hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa có 50 người tham gia trở lên ở bên ngoài cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ.

Tại cuộc họp báo, ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 23-10 về vấn đề Trung Quốc. Ông còn thông tin rằng cuộc họp với EU sẽ thảo luận về cách thức các “các quốc gia tự do hợp tác để ngăn chặn các mối đe doạ do Trung Quốc gây ra”. 

Ông Pompeo cũng cho biết mình sẽ bắt đầu chuyến công du tới Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia vào ngày 25-10. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.