Bắc Kinh: Báo cáo quân sự của Mỹ 'bôi nhọ' Trung Quốc

(PLO)- Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Mỹ về sức mạnh quốc phòng Trung Quốc, đồng thời tố Mỹ leo thang căng thẳng trong khu vực.  

Ngày 2-9, Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo quân sự của Mỹ về việc cho rằng Bắc Kinh muốn tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân trong 10 năm tới nhằm mục đích ngăn cản Mỹ can thiệp vào Đài Loan, đài Channel News Asia đưa tin.

Trước đó, vào hôm 1-9, Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quốc phòng Trung Quốc.

Theo báo cáo, Trung Quốc đang tìm cách xây dựng thêm nhiều cơ sở quân sự ở nước ngoài, tăng gấp đôi quy mô kho vũ khí hạt nhân trong thập niên tới và có mục tiêu đến năm 2050 là phát triển quân đội mạnh ngang bằng Mỹ hoặc vượt trội hơn Mỹ trong một số lĩnh vực.

Báo cáo còn cho biết Trung Quốc quyết tâm hướng sức mạnh của mình về phía đông Thái Bình Dương và đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng để thắng Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột nào về vấn đề Đài Loan.

Phản bác lại báo cáo trên, hôm 2-9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Washington đã “hiểu sai về chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Bắc Kinh. Đồng thời chỉ trích Mỹ “bôi nhọ việc hiện đại hóa quân đội, chi tiêu quốc phòng, chính sách hạt nhân và các vấn đề khác của Trung Quốc".

Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Mỹ về việc Trung Quốc muốn tăng gấp đôi số lượng đầu đạn hạt nhân. Ảnh: AFP

Theo tờ China Daily, phía Trung Quốc gọi hành động của Mỹ là “vô cùng sai lầm và Trung Quốc kiên quyết phản đối" và cho biết nước này sẽ có những hành động phù hợp với những diễn biến tiếp theo.

Bên cạnh đó, phía Bắc Kinh còn cáo buộc báo cáo của Washington gây chia rẽ giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Do đó, Washington đã góp phần làm gia tăng thêm căng thẳng ở khu vực này.

Ngoài ra, Bắc Kinh cho rằng báo cáo này là sự nguỵ biện của Mỹ cho việc chi tiêu quân sự ở mức cao nhất thế giới của mình.

Cũng vào hôm 2-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên: "Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách phòng thủ quốc gia và thế giới đều biết Trung Quốc là nước xây dựng hoà bình toàn cầu”.

Trong những tuần qua, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington liên tục gia tăng trên Biển Đông.

Hồi cuối tháng 8, Mỹ đã gọi những cuộc tập trận của Trung Quốc và việc quân đội nước này phóng bốn tên lửa đạn đạo trên Biển Đông là hành vi đe doạ an ninh khu vực.

Sau đó, Bắc Kinh cũng đã phản ứng gay gắt khi Washington áp đặt trừng phạt 24 công ty Trung Quốc vì tham gia “xây dựng các căn cứ trong khu vực của Trung Quốc” nhưng thực chất là quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.