Cựu chủ tịch tập đoàn cao su Lê Quang Thung hầu toà

(PLO)- VKS xác định cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam Lê Quang Thung là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc góp vốn trái luật gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 24-7, TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam do VKS chuyển qua.

Vụ án được phân công cho thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM, thụ lý giải quyết.

Trước đó, VKS đã truy tố Lê Quang Thung (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam - VRG) tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội này, Viện còn truy tố các bị can Nguyễn Thành Châu (cựu giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Văn Minh (cựu kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Hồng Phú (cựu giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng) và Hoàng Văn Sơn (cựu kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng).

Ông Lê Quang Thung 

Cáo trạng xác định từ năm 2007-2008, VRG không có chủ trương thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, ông Thung vẫn đứng ra tổ chức thành lập Công ty cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Đồng Tháp (Công ty Thủy sản Đồng Tháp). Lợi dụng chức vụ tổng giám đốc VRG, ông Thung chỉ đạo các lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp.

Cụ thể, ở Công ty Cao su Đồng Nai, ông Châu chỉ đạo kế toán trưởng thực hiện thủ tục góp vốn vào công ty trên 22,4 tỉ đồng. Tương tự, ở Công ty Cao su Phú Riềng, ông Phú chỉ đạo kế toán trưởng hoàn tất việc góp 20,8 tỉ đồng. Hai doanh nghiệp này lấy nguồn quỹ phúc lợi ra làm vốn góp. Đây là việc làm trái quy định.

Từ khi thành lập, Công ty Thủy sản Đồng Tháp kinh doanh thua lỗ, vay nợ hơn 253 tỉ đồng. Hai công ty đã góp vốn không thể thu hồi số vốn góp, gây thiệt hại hơn 43,2 tỉ đồng.

VKS xác định ông Thung đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc góp vốn trái luật. Bị can này bị truy tố theo khoản 3 Điều 165 BLHS 1999 với khung hình phạt cao nhất 20 năm tù...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm