Tổng giám đốc tham ô, làm trái hàng tỉ đồng bị khởi tố

(PLO)-Sáng 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) , Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Sơn (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Thạch Quỳnh (35 tuổi, thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, Phó Trưởng Phòng tổ chức lao động tiền lương, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, từ tháng 11-2011 đến tháng 12-2013, Sơn cùng Quỳnh và Hiền đã tùy tiện chi tiêu, sử dụng ngoài sổ sách gây thất thoát vốn với số tiền  hơn 5,1 tỉ  đồng.

Tháng 10-2013, cơn bão số 10 và hoàn lưu con bão số 11 đã gây ảnh hưởng đến diện tích cao su tại 12 nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. 12 nông trường kê khai bị thiệt hại do bão là 5,7 tỉ đồng, cần được Tập đoàn cao su Việt Nam cấp chi phí để khắc phục bão lụt để ổn định sản xuất.

Lúc này, Sơn nghĩ ra cách bảo Quỳnh và Hiền hướng dẫn kế toán các nông trường lập thêm một hồ sơ nghiệm thu, thanh toán lương khác và kê khai bị thiệt hại do bão hơn 10 tỉ đồng để bù vào 5,1 tỉ đồng gây thất thoát trước đó.

Đến ngày 12-12-2013, Công ty Cao su Hà Tĩnh nhận được số tiền trên 7,6 tỉ đồng do Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cao su hỗ trợ.  Quỳnh đã sử dụng số tiền chênh lệch trên, cân đối bù vào số tiền đã chi tiêu tiêu thất thoát, thâm hụt.

Bị can Trần Ngọc Sơn trong vụ án này còn bị Phòng PC 46, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác về tội tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2010, Công ty CP Đại Phát do Nguyễn Văn Hà làm giám đốc đã lập dự án xin đầu tư trồng, phát triển nguyên liệu và chế biến gỗ thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho Công ty Cao su Hà Tĩnh thuê diện tích đất này để trồng cây cao su. Dù Công ty Đại Phát chưa được UB bàn giao đất nhưng Hà lập hồ sơ khống, chi hết tiền tỉ vào diện tích đất trên để yêu cầu Tập đoàn Cao su Việt Nam bồi thường.

Cuối tháng 3-2010, Sơn cùng hai cán bộ Công ty Cao sau Hà Tĩnh gặp Hà và Ngô Đăng Khoa (nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên) thống nhất bồi thường cho Đại Phát 3,5 tỉ đồng và “hỗ trợ” Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên 1,7 tỉ đồng. Số tiền 1,7 tỉ này sẽ chia cho Khoa và Sơn.

Đầu tháng 4-2010, Cty Cao su Hà Tĩnh chuyển vào tài khoản Đại Phát 5,2 tỉ đồng. Hà rút tiền ra chia cho Khoa 1,2 tỉ và đưa cho Sơn 500 triệu đồng. Các bị can trên đã bồi hoàn được gần 4 tỉ đồng số tiền đã tham ô. Khoa và Hà đã bị bắt tạm giam từ ngày 22-8-2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm