Cúp Quốc gia chạy đà cho V-League trở lại

(PL)- Ban điều hành các giải đấu chuyên nghiệp quyết định tổ chức các trận tứ kết Cúp Quốc gia từ ngày 11-9 cho tám CLB là một động thái chạy đà cho giải hạng Nhất, V-League tái xuất ngày 25-9.

Sau hai tháng ngưng nghỉ do dịch bệnh COVID-19, những nhà tổ chức cho khởi động lại các giải chuyên nghiệp quốc gia, chỉ muộn khoảng nửa tháng so với cột mốc đã điều chỉnh ngày 31-10. Theo đó, tám đội đá vòng tứ kết Cúp Quốc gia là Hà Nội, B. Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, TP.HCM, Viettel, Cần Thơ dự kiến thi đấu ngày 11 và 12-9. Hai trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 16-9 và chung kết vào ngày 20-9. 

Việc ban tổ chức “dọn đường” cho Cúp Quốc gia đá nhanh, xong sớm không ngoài mục đích thăm dò cho V-League và hạng Nhất trở lại trong điều kiện mới. Theo lịch thi đấu mới nhất, giải hạng Nhất sẽ trở lại vào ngày 25-9 và kết thúc vào ngày 31-10.

Đáng chú ý nhất là V-League không theo hai phương án cũ của VPF mà tái xuất muộn hơn. Giải trở lại vào ngày 26-9. Sau khi đá hai lượt trận cuối giai đoạn 1, nhóm sáu đội xếp dưới tiếp tục thi đấu chạy trốn rớt hạng và kết thúc ngày 8-11; nhóm tám đội xếp trên đua vô địch kết thúc ngày 15-11.

V-League trở lại ngày 26-9, trước đó Cúp Quốc gia diễn ra từ ngày 11-9. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Như vậy, thời gian cuối cùng để hoàn tất các giải đấu chỉ muộn hơn khoảng nửa tháng, sẽ giảm thiểu thiệt hại của CLB khi kết thúc hợp đồng với cầu thủ ngày 31-10 như lịch cũ. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ trọn vẹn trong điều kiện giải AFC Cup 2020 có hai đội Than Quảng Ninh và TP.HCM tham gia (diễn ra cuối tháng 9) bị hủy.

Một lưu ý khác của các nhà tổ chức là cách áp dụng đá trên sân trung lập ở Cúp Quốc gia đối với địa phương không cho phép CLB tổ chức trận đấu trên sân nhà vì lo ngại dịch COVID-19 và phải hồi đáp cho VPF trước ngày 3-9. Trong trường hợp này, VPF sẽ chọn một sân đấu khác tổ chức trận đấu.

Thế nhưng, việc các CLB đá trên sân trung lập rất khó, hoặc không thể áp đặt cho đội bóng thi đấu ở V-League vì ưu thế quen thuộc sân bãi và tạo sự công bằng cho cuộc chơi. Đáng ngại nhất là hai đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam ở các địa phương còn chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Không kể nhân sự của hai đội này phải an toàn cách ly, mà các điều kiện tổ chức trên hai mặt sân Hòa Xuân, Tam Kỳ không chắc kiểm soát tốt. Đặt trường hợp địa phương chưa cho phép tổ chức, việc VPF đề nghị CLB Quảng Nam và SHB Đà Nẵng chọn sân trung lập làm sân nhà cực khó xảy ra.

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thành viên dự giải

VPF yêu cầu CLB phải kiểm tra y tế, xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cầu thủ, ban huấn luyện, các thành viên của đội bóng khi giải đấu trở lại. Kết quả xét nghiệm phải gửi cho VPF trước mỗi trận đấu diễn ra 3-5 ngày. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mỗi CLB phải kiểm soát chặt chẽ và những thành viên có sức khỏe không đảm bảo sẽ không thi đấu, hoặc làm nhiệm vụ tại các trận đấu.

Để đảm bảo an toàn cho trận đấu khi các giải đấu trở lại, VPF còn đề nghị các CLB xin phép cơ quan chức năng địa phương tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Hình thức thi đấu trên các sân có hay không có khán giả do ban tổ chức địa phương chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố địa phương đó. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.