VPF bất ngờ hoãn vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020

(PLO)- Sau V-League, Cúp quốc gia 2020 cũng chịu chung số phận khi chiều nay (31-7) VFF đã quyết định ngừng thi đấu vô thời hạn do tình hình dịch COVID-19 đang diễn tiến xấu.

Trước đó, hai CLB giành quyền tham dự vòng tứ kết Cúp quốc gia là Becamex Bình Dương và XSKT Cần Thơ đồng loạt làm đơn yêu cầu VFF và VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) hoãn giải.

Lý do được các đội bóng đưa ra hiện dịch bệnh có nguy cơ lây lan, bùng phát mạnh trong cộng đồng gây khó khăn cho công tác tổ chức Cúp quốc gia.

Trong công văn gửi VPF và VFF, CLB XSKT Cần Thơ viết: “Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ, BHL và các thành viên tham gia giải đấu, CLB XSKT Cần Thơ kiến nghị tạm dừng vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020”.

CLB Becamex Bình Dương có công văn đề nghị dừng thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc Gia. ẢNH: NGỌC DUNG

Theo lịch thông báo trước đó, CLB XSKT Cần Thơ sẽ làm khách trên sân của CLB Hà Nội vào ngày 2-8. Tuy nhiên do CLB Than Quảng Ninh phải cách ly 14 ngày sau trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 11 V-League, VPF đã đổi lịch đấu mới sẽ diễn ra ngày 5-8. Sau hai lần VPF thay đổi lịch, CLB XSKT Cần Thơ cho biết họ thiệt hại khoảng 230 triệu đồng do lỡ đặt vé máy bay, nơi ăn nghỉ, xe đưa đón đoàn.

Với quyết định ngừng tranh tài vòng tứ kết, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-8 (hai cặp đấu CLB Bà Rịa Vũng Tàu - CLB TP.HCM, CLB Viettel - CLB Becamex Bình Dương) và ngày 5-8 (hai cặp đấu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB Than Quảng Ninh, CLB Hà Nội - CLB XSKT Cần Thơ), vòng bán kết thi đấu ngày 9-8, trận chung kết Cúp quốc gia 2020 cũng sẽ không thể kết thúc vào ngày 13-8 như dự kiến.

Cùng với quyết định nêu trên, VFF cũng khuyến cáo đến CLB lưu ý quản lý, theo dõi sức khỏe cũng như vấn đề y tế của cầu thủ và tất cả các thành viên. Các CLB cùng thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến thời điểm này, tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bao gồm V-League, Cúp quốc gia và giải hạng Nhất đều phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.