Giải pháp để Cúp Quốc gia bớt nhàm chán

(PL)- Malaysia vừa thông báo quy chế và điều lệ liên quan giữa Cúp Quốc gia và M-League (giải VĐQG Malaysia). 

Theo đó, đội vô địch Cúp Quốc gia Malaysia sẽ được cộng 3 điểm thưởng vào mùa tới ở M-League hoặc giải đấu mà nhà vô địch cúp tham dự mùa sau.

Các nhà điều hành bóng đá Malaysia nói rằng đó là sáng kiến nhằm cứu vớt chất lượng các trận đấu ở Cúp Quốc gia mà nhiều đội đá cho qua cũng giống như ở Việt Nam (VN) nhiều đội chỉ tham dự Cúp Quốc gia cho xong.

Ở Anh thì để ngăn ngừa giải đấu cúp bị nhàm chán do các đội đá bỏ thì ban tổ chức đưa quyền lợi vật chất lên rất cao qua từng trận đấu và từng vòng đấu và thứ hạng.

Trận Hải Phòng thua Đồng Tháp 1-3, trong đó 10 phút thủng lưới hai bàn. Ảnh: WEBTHETHAO

Với những cách “cứu vãn” Cúp Quốc gia của nhiều nước, bóng đá VN cũng nên thay đổi phương thức tính để hạn chế việc nhiều đội không muốn gồng thêm giải cúp mà đá cho qua. Vòng đấu vừa qua tại Cúp Quốc gia VN có những đội V-League thua khó hiểu trước những đội hạng nhất. Điều đấy hoàn toàn không phải vì các đội hạng nhất chơi xuất thần mà vì lãnh đạo đội bóng ở V-League muốn bỏ Cúp Quốc gia nên đá cho xong để tập trung hết cho V-League.

Theo chúng tôi thì bóng đá VN khó áp dụng theo kiểu bóng đá Anh đưa số tiền thưởng cho từng trận và thứ hạng rất cao nên có thể khắc phục bằng cách tính giống Malaysia. Không nhất thiết phải là vô địch Cúp Quốc gia sẽ có 3 điểm ở giải V-League hay hạng Nhất mà có thể cộng điểm cho cả những đội hạng nhì và hạng ba Cúp Quốc gia. Chẳng hạn, cộng 3 điểm cho đội vô địch Cúp Quốc gia rồi 2 điểm cho đội hạng nhì và 1 điểm cho đội hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.