Cụm thi ĐH Cần Thơ: Phổ biến 5-6 điểm

(PL) - Ngày 14-7, ĐH Cần Thơ đã chấm xong các môn thi trắc nghiệm vật lý, hóa học và sinh học. Riêng môn ngoại ngữ cần phải nhập điểm phần viết mới có điểm cuối cùng. Các môn tự luận cần 1-2 ngày nữa.

* Dự báo tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT khoảng 90%.

Thống kê điểm các môn trắc nghiệm tại cụm thi ĐH Cần Thơ.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, qua phổ điểm của các môn hóa học, sinh học và vật lý cho thấy số bài bị điểm liệt (1 điểm trở xuống) không quá 10%. Mức điểm phổ biến 5-6 điểm. Mặc dù môn sinh học điểm thấp hơn các môn khác nhưng tập trung hơn nên tỉ lệ học sinh bị điểm liệt ít hơn các môn khác. Các biểu đồ cho thấy phổ điểm có dạng gần với hình chuông với điểm trung bình gần 6 điểm, đây là dấu hiệu cho thấy đề thi phù hợp với sức học (có phần dễ hơn một chút) của thí sinh.

Qua phân bố điểm của các môn trắc nghiệm, có thể nói đề thi năm nay tương đối dễ hơn đề thi tuyển sinh ĐH, không khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT các năm trước bao nhiêu. “Dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp THPT có thể giảm chút ít, bình quân khoảng 90%” - ông Xê nhận định.

Cũng theo ông Xê, do đề thi dễ hơn nên điểm dùng để xét tuyển ĐH năm nay sẽ cao hơn. “Xét tuyển ĐH năm nay khác với các năm trước là sau khi có điểm rồi thí sinh mới chọn ngành xét tuyển, do đó không còn yếu tố may rủi khi chọn ngành đăng ký xét tuyển nữa. Tỉ lệ chọi không còn ý nghĩa nữa” - ông Xê nói.

Cũng theo ông Xê, với thông tin rõ ràng về điểm và sự tự do thay đổi ngành xét tuyển sẽ dẫn đến các ngành “hot” sẽ có điểm chuẩn cao hơn các năm trước, ngành kém hấp dẫn sẽ có điểm chuẩn thấp hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.