Cửa hàng Thế giới di động bị trộm nhiều Iphone trị giá hơn 820 triệu đồng

(PLO)- Nguyễn Thanh Liêm đã lợi dụng sơ hở của cửa hàng, sử dụng mã nhân viên của người khác để lập khống các Lệnh xin hàng, chiếm đoạt 30 điện thoại Iphone, trị giá hơn 820 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung mà Liêm phải chấp hành là 16 năm tù.

nguyen-thanh-liem-trom-cap-tai-san.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm tại tòa. Ảnh: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Liêm là nhân viên của Công ty Thế giới di động. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2021, Liêm được phân làm việc tại cửa hàng số 189A. Quá trình làm việc, anh này đã lợi dụng sơ hở của cửa hàng, lấy 4 chiếc điện thoại Iphone các loại có tổng giá trị hơn 93 triệu đồng.

Ngoài ra, Liêm còn sử dụng mã nhân viên được cấp và mã nhân viên của người khác để tạo lập khống các Lệnh xin hàng. Đồng thời, Nguyễn Thanh Liêm tự ý sử dụng mã nhân viên, mật khẩu của quản lý cửa hàng để duyệt các Lệnh này, nhằm chiếm đoạt 26 điện thoại di động hiệu iphone các loại và phụ kiện có tổng giá trị hơn 728 triệu đồng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Liêm khai, sau khi chiếm đoạt được số tài sản trên, bị cáo đem bán 27 chiếc điện thoại cho anh Mai Trung Kiên (sinh năm 1990, ngụ quận 8, TP.HCM), một chiếc điện thoại và các phụ kiện Liêm đăng bán trên mạng xã hội cho một người không quen biết. Số điện thoại trên đều được Liêm mở hộp và không nói cho Kiên biết việc chiếm đoạt của Công ty Thế giới di động.

HĐXX nhận định hành vi của Liêm gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm.

Đối với anh Mai Trung Kiên, do người này không biết rõ nguồn gốc của điện thoại đã mua nên không có căn cứ xử lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm