Cửa hàng Hàn Quốc bán 200.000 hộp phở bò Việt

(PLO)- Chỉ trong vòng 10 ngày, hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24 GS25 tại Hàn Quốc đã bán hết 200.000 hộp phở bò Vifon của Việt Nam. Qua đó cho thấy bất kỳ sản phẩm tốt, chất lượng cao nào của Việt Nam đều có cơ hội xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đây là chia sẻ của ông Cho Byung Hyun, Giám đốc bộ phận mua hàng của GS25.

 

Theo ông Cho Byung Hyun, tại thị trường Hàn Quốc có nhiều sản phẩm trong và ngoài nước cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Vì vậy GS 25 luôn thận trọng trong việc xem xét đánh giá để nhập khẩu một số sản phẩm từ thị trường nước ngoài.

Qua việc phở Vifon của Việt Nam được đón nhận tại Hàn Quốc, GS25 đưa ra một số tiêu chí để đánh giá các sản phẩm Việt Nam đó là: Sản phẩm có mùi vị và chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng khẩu vị của người Hàn Quốc.

Sản phẩm có thương hiệu uy tín, khả năng cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp có đảm bảo cung ứng cho 13.000 cửa hàng GS 25 Hàn Quốc. Doanh nghiệp có sự đầu tư, cải tiến sản phẩm để phù hợp với xu hướng thị trường thông qua việc kết hợp với thực phẩm truyền thống Việt Nam.

 “Chúng tôi muốn chia sẻ đến các doanh nghiệp Việt nên xây dựng thương hiệu, đầu tư về hình ảnh nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ra thị trường thế giới. Đây là điểm mấu chốt  giúp sản phẩm của Việt Nam vượt ra thị trường nội địa” - ông Cho Byung Hyun nói.

GS25 với  chuỗi 13.000 cửa hàng tại Hàn Quốc và chiếm 30% thị phần bán lẻ tại quốc gia này

Emart Hàn Quốc tại Việt Nam cũng là đơn vị cầu nối để đưa hàng Việt sang Hàn Quốc. Đại diện Emart Hàn Quốc cho biết thời gian qua nhiều hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm có tôm đông lạnh, bạch tuộc, hàng nội thất gỗ, trái cây rau quả đông lạnh. Những nhà máy sản xuất thực phẩm nhà máy phải có các chứng chỉ BRC, HACCP

Hiện nay Emart đang tìm kiếm thêm các mặt hàng như bạch tuộc nguyên con đông lạnh, tôm sú đông lanh, cá bò da khô, chanh đông lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ đan lát… nhằm đẩy mạnh hàng Việt sang Hàn Quốc ngày càng tăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.