Cử tri Tân Phú, TP.HCM: Mong trị nghiêm nạn xâm hại trẻ em

(PLO)- Cử tri quận Tân Phú tại buổi tiếp xúc các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM mong muốn có những quy định ngăn chặn triệt để vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Sáng 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị 23 đã có buổi tiếp cử tri quận Tân Phú, TP.HCM.

Đơn vị 23 gồm các ứng cử viên: Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chánh án TAND TP.HCM, ông Nguyễn Trung Anh - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. 

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Trang mong muốn đại biểu vào cuộc xử lý vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri quận Tân Phú đã bày tỏ mong mỏi rằng các ứng cử viên nếu trúng cử thì với vai trò của mình cần xây dựng, ban hành quy định khả thi để giải quyết tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình.

Góp ý về tình trạng xâm hại trẻ em, cử tri Nguyễn Thị Thanh Trang cho rằng các ứng cử viên cần phải thúc đẩy hoạt động phổ biến pháp luật đến gần người dân hơn, song song đó là vấn đề giáo dục giới tính phổ cập đến trẻ em để trẻ biết tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Nga mong muốn phải có những chế tài mạnh mẽ để ngăn chặn triệt để vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, đề nghị đại biểu HĐND cần vào cuộc kịp thời khi phát hiện các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Ứng cử viên Phạm Thị Thu Hà giải đáp ý kiến của cử tri. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Giải đáp các ý kiến của cử tri, ứng cử viên Phạm Thị Thu Hà - Phó Chánh án TAND TP.HCM cho biết: TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước có Tòa Gia đình và Người chưa thành niên. Mô hình tòa này đang được nhân rộng để xét xử các vụ án về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Bà Hà cũng cho biết trong nhiều công tác, bản thân bà cũng đã liên kết chặt chẽ với tổ chức Hội Phụ nữ, nhà trường… để tuyên truyền pháp luật, xây dựng các phiên tòa giả định về vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em. Từ đó giúp đối tượng trên tránh xa các nguồn rủi ro, đồng thời cơ quan nhà nước cũng kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm.

"Dù trúng cử hay không, tôi sẽ vẫn tiếp tục liên kết chặt chẽ với từng tổ chức địa phương, người dân để đấu tranh bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục" - bà Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm