Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên bán nhà chưa đủ điều kiện nên chưa được cấp sổ hồng

(PLO)- Dù đã bán hàng loạt căn nhà nhưng dự án khu đô thị của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên ở Đắk Lắk chưa đủ điều kiện bán nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk khẳng định dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh (gọi tắt là đô thị Suối Xanh) ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy hồng).

Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (viết tắt là Công ty Trung Nguyên, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Công ty Trung Nguyên.jpg
Dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh. Ảnh: VŨ LONG

Nộp tiền 95% giá trị hợp đồng vẫn chưa được giao sổ hồng

Phản ánh đến PV, ông NCU (ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) cho biết năm 2022 gia đình ông ký hợp đồng mua một căn nhà với giá hơn 8,6 tỉ đồng tại dự án đô thị Suối Xanh.

Đến tháng 4-2023, ông U đã trả được 4,3 tỉ đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng. Theo thời hạn quy định trong hợp đồng, tháng 7-2023, ông U tiếp tục thanh toán tiếp 45% giá trị hợp đồng và nhận bàn giao nhà.

“Tháng 7-2023, Công ty Trung Nguyên chưa có nhà để bàn giao nên gia hạn với tôi thêm ba tháng. Đến tháng 11-2023, tôi phát hiện công văn của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk trả lời dự án đô thị Suối Xanh chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng; chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng… Vì vậy, tôi ngưng đóng tiền và yêu cầu Công ty Trung Nguyên hủy hợp đồng, hoàn trả lại tiền cho tôi”- ông NCU trình bày.

Cũng theo ông U, hợp đồng quy định anh đóng tiền nhiều đợt. Trong đó, khi nhận bàn giao nhà, anh phải thanh toán 95 % giá trị hợp đồng. Đối với 5 % còn lại, khi có thông báo nhận sổ hồng thì ông U sẽ tiếp tục đóng tiền.

“Hợp đồng chỉ ghi thời hạn chúng tôi đóng tiền, thời hạn Công ty Trung Nguyên bàn giao nhà, không ấn định cụ thể thời hạn giao sổ hồng"- ông U thông tin thêm.

Theo nội dung hợp đồng mua bán nhà tại dự án đô thị Suối Xanh, bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết dự án, quy hoạch và thiết kế nhà ở.

Công ty Trung Nguyên còn có nghĩa vụ xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án, tiến độ đã được phê duyệt; làm các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ hồng cho bên mua.

Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt. Đồng thời, bên mua cũng có quyền từ chối nhận bàn giao nhà ở nếu bên bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu…

Một số khách hàng khác cũng phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM với nội dung tương tự như trên. Trong hợp đồng mua bán nhà tại dự án đô thị Suối Xanh không ghi rõ thời gian bàn giao sổ hồng cho người mua.

Chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng

Theo hồ sơ, cuối năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đô thị Suối Xanh. Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích hơn 45 ha, có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỉ đồng, do Công ty Trung Nguyên làm chủ đầu tư; chia làm hai giai đoạn.

trung nguyên.jpg
Một dãy nhà trong khu đô thị Suối Xanh. Ảnh: VŨ LONG

Thời gian thực hiện dự án từ quý 4-2016 đến quý 4-2020, được chia làm hai giai đoạn.

Ngoài thực hiện các hạng mục nhà ở thương mại, nhà ở liền kế, biệt thự chủ đầu tư phải thực hiện các hạng mục khác.

Trong đó, dành 1,1 ha đất thực hiện các công trình giáo dục; 2,2 ha đất để xây dựng nhà ở xã hội; 6,8 ha đất để thực hiện cây xanh mặt nước, thể dục thể thao…

Năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk giao hơn 19,3 ha đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Trung Nguyên để thực hiện dự án đô thị Suối Xanh giai đoạn 1.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai công trình giáo dục, nhà ở xã hội, trung tâm mua sắm...

Còn Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk cho rằng tiến độ tại đô thị Suối Xanh chưa đáp ứng yêu cầu theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (cùng các quyết định điều chỉnh khác) của UBND tỉnh Đắk Lắk, ban hành từ năm 2016; dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như cam kết tại quyết định đầu tư của Công ty Trung Nguyên.

Đây là lý do khiến dự án đô thị Suối Xanh chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng.

Để có thông tin đa chiều, PV nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đến giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên Chi nhánh Đắk Lắk để đăng ký làm việc nhưng chưa được phản hồi.

Trong một văn bản liên quan, Công ty Trung Nguyên cho rằng luôn tuân thủ đúng pháp luật kinh doanh bất động sản về điều kiện mở bán, ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, bàn giao nhà ở cho khách hàng.

Đối với các yêu cầu của khách hàng vượt quá hoặc không thuộc phạm vi hợp đồng, Công ty Trung Nguyên đã và đang xem xét giải quyết trên cơ sở hợp đồng các bên đã ký và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Công ty Trung Nguyên chưa thống nhất được phương án giải quyết với khách hàng.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo giải quyết

Vừa qua, một số công dân có đơn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, trong đó phản ánh nhiều nội dung liên quan đến dự án đô thị Suối Xanh.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan và Công ty Trung Nguyên làm việc, trả lời, giải quyết đơn của các công dân theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.