Công tố viên sẽ tiếp tục xin lệnh bắt Thái tử Samsung

(PLO) - Văn phòng công tố đặc biệt cân nhắc một lần nữa xin lệnh bắt Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, sau khi đề nghị đầu tiên bị bác ngày 19-1.

Ngày 20-1, Văn phòng công tố đặc biệt cho biết đang cân nhắc một lần nữa xin lệnh bắt Phó Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung Electronics Lee Jae-yong, theo Reuters.

Ngày 16-1 Văn phòng công tố đặc biệt đã một lần xin Tòa án Trung tâm Seoul ra lệnh bắt ông Lee với các cáo buộc hối lộ, tham ô và khai man. Nhưng đề nghị đã bị bác ngày 19-1 với lý do không đủ chứng cứ.

Ông Lee Jae-yong và Tập đoàn Samsung đóng góp 30 tỉ won (hơn 25 triệu USD) cho hai quỹ và một công ty do bà Choi Soon-sil, bạn Tổng thống Park Geun-hye điều hành. Các công tố viên nghi ngờ động cơ của việc đóng góp này là để chính phủ Hàn Quốc ủng hộ vụ sáp nhập hai công ty con Samsung C&T và Cheil Industries của Samsung năm 2015.

Tổng thống Park hiện đang phải tạm rời bỏ chức vụ, điều trần luận tội trước Tòa án Hiến pháp vì bị cáo buộc để cho bà bạn Choi lạm dụng quyền lực tư lợi riêng cũng như can thiệp công việc chính phủ.

Theo các công tố viên, trong vụ này bà Choi và Tổng thống Park cùng chia sẻ quyền lợi, do đó việc hối lộ bà Choi cũng đồng nghĩa hối lộ Tổng thống Park.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong rời khỏi Trung tâm giam giữ Seoul sáng sớm 19-1 sau khi Tòa án Trung tâm Seoul bác lệnh bắt. Ảnh: YONHAP

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong rời khỏi Trung tâm giam giữ Seoul sáng sớm 19-1 sau khi Tòa án Trung tâm Seoul bác lệnh bắt. Ảnh: YONHAP

Trong ngày 20-1, Văn phòng công tố đặc biệt đã triệu tập một lãnh đạo nữa của Samsung đến thẩm vấn. Nhân vật này là Phó Chủ tịch điều hành Hwang Sung-soo. Ông Hwang bị thẩm vấn với tư cách một nhân chứng. Ông Hwang là lãnh đạo thứ 5 của Samsung bị triệu tập đến thẩm vấn vì vụ việc.

Các công tố yêu cầu bà Choi đến văn phòng công tố vào sáng 21-1 nhưng bà Choi – hiện đang bị giam chờ xét xử – tuyên bố không đến. Từ ngày 24-12 các công tố viên đã nhiều lần triệu tập bà Choi đến thẩm vấn nhưng bà này liên tục từ chối với nhiều lý do, trong đó có cả lý do do quá buồn sốc. Người phát ngôn Văn phòng công tố cho biết nếu bà Choi lại tiếp tục từ chối thì các công tố viên sẽ tiến hành thẩm vấn cưỡng ép. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.