Phó Chủ tịch Samsung bị thẩm vấn liên tục 22 giờ

(PLO)- Trong hai tiếng, ông Lee chỉ được ngưng hai lần để ăn hai bữa ăn rẻ tiền, không được ngủ. Văn phòng công tố đặc biệt sẽ sớm quyết định xin lệnh bắt.

Sáng 13-1, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã được cho ra về sau hơn 22 giờ thẩm vấn tại Văn phòng công tố đặc biệt ở Seoul về các cáo buộc tham nhũng, hối lộ.

Các công tố viên nghi ngờ Samsung đóng góp 30 tỉ won (hơn 25 triệu USD) cho hai quỹ và một công ty của bà Choi Soon-sil, bạn Tổng thống Park Geun-hye để được chính phủ tạo điều kiện cho Samsung sáp nhập hai công ty con Samsung C&T Corp và Cheil Industries Inc. năm 2015.

Samsung thừa nhận có đóng góp tiền cho quỹ và công ty của bà Choi nhưng bác bỏ cáo buộc đó là tiền vận động để chính phủ hỗ trợ cho việc sáp nhập hai công ty con. Ông Lee bị đưa vào diện nghi can trong vụ án này vào ngày 11-1 và bị triệu tập thẩm vấn vào sáng 12-1.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đến văn phòng công tố đặc biệt để thẩm vấn sáng 12-1. Ảnh: REUTERS

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đến văn phòng công tố đặc biệt để thẩm vấn sáng 12-1. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn lời ông Lee Kyu-chul, người phát ngôn của Văn phòng công tố đặc biệt Seoul cho biết văn phòng sẽ sớm quyết định xin lệnh bắt ông Lee Jae-yong hay không. Người phát ngôn cho biết trong cuộc thẩm vấn ông Lee đã bác bỏ một số cáo buộc nhưng cũng thừa nhận một số cáo buộc, nhưng không nói rõ các cáo buộc này là gì.

Ông Lee được thẩm vấn trong phòng có ghi âm kỹ thuật số, vốn được thiết kế đặc biệt dùng để điều tra vụ bê bối liên quan Tổng thống Park này. Tổng thống Park hiện bị đình chỉ chức tổng thống và bị luận tội vì để cho bà Choi lạm dụng quyền lực của mình để tư lợi và can thiệp vào công việc chính phủ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phòng này có một cái bàn và khoảng sáu cái ghế, một máy quay, một máy tính bàn, một máy in và một máy lạnh. Những người bên ngoài có thể quan sát mọi hành động của người bên trong phòng.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị truyền thông bao quanh khi rời văn phòng công tố đặc biệt Seoul sáng 13-1 sau hơn 22 tiếng bị thẩm vấn. Ảnh: REUTERS

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị truyền thông bao quanh khi rời văn phòng công tố đặc biệt Seoul sáng 13-1 sau hơn 22 tiếng bị thẩm vấn. Ảnh: REUTERS

Ông Lee bị hai công tố viên thẩm vấn. Một trong hai người được đặt biệt danh là “Kẻ bắn tỉa Nam Triều” vì thành tích ấn tượng trong các vụ điều tra các tập đoàn lớn trước đó, trong đó có Tập đoàn SK Group năm 2003 và Tập đoàn Hyundai Motor năm 2006.

“Hai công tố viên liên tục thẩm vấn ông ta, họ vào ra phòng thẩm vấn liên tục để báo cáo với cấp trên. Không ai trong số họ - dù các công tố viên hay ông Lee - ngủ trước khi cuộc thẩm vấn kết thúc” - Reuters dẫn lời một công tố viên không nêu tên tại văn phòng công tố đặc biệt cho biết. Luật sư đại diện ông Lee cũng có mặt trong quá trình thẩm vấn.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong không trao đổi với truyền thông mà nhanh chóng lên xe rời đi sau hơn 22 tiếng bị thẩm vấn. Ảnh: REUTERS

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong không trao đổi với truyền thông mà nhanh chóng lên xe rời đi sau hơn 22 tiếng bị thẩm vấn. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, quá trình thẩm vấn chỉ ngưng hai lần, đủ thời gian để ông Lee - với số tài sản 6,2 tỉ USD, lãnh đạo thế hệ thứ 3 của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - ăn một bữa trưa trị giá 5USD và một bữa tối là món mì Trung Quốc rẻ tiền jajangmyeon làm từ bột đậu đen, không được ngủ.

Bộ quần áo ông Lee mặc lúc rời văn phòng công tố đặc biệt sáng 13-1 cũng chính là bộ quần áo ông đã mặc đến sáng 12-1.

Bề ngoài nhìn ông Lee, 48 tuổi, không có vẻ bị ảnh hưởng sau 22 tiếng bị thẩm vấn. Ông Lee không trao đổi gì với báo chí mà vào luôn xe đang đợi sẵn trở về thẳng trụ sở chính của Samsung ở quận Seocho (Seoul), cách văn phòng công tố chỉ vài km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.