Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt phó chủ tịch Samsung

(PLO)- Quyết định ra lệnh bắt hay không sẽ có trong vài ngày tới.

Ngày 16-1, công tố viên đặc biệt Park Young-soo cho biết văn phòng công tố viên đặc biệt đang xin lệnh bắt Phó Chủ tịch Lee Jae-yong vì các cáo buộc tham nhũng, hối lộ.

Ông Lee Jae-yong và Tập đoàn Samsung bị nghi đóng góp 30 tỉ won (hơn 25 triệu USD) trong thời gian từ tháng 10-2016 đến tháng 1-2016 cho hai quỹ và một công ty do bà Choi Soon-sil, bạn Tổng thống Park Geun-hye điều hành. Đổi lại, chính phủ bà Park ủng hộ vụ sáp nhập hai công ty con Samsung C&T và Cheil Industries của Samsung năm 2015.

Dự kiến tòa án sẽ phải mất vài ngày để ra quyết định ra lệnh bắt hay không.

Ông Lee Jae-yong là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Samsung là Chủ tịch Lee Kun-hee, hiện vẫn bị liệt sau cơn đau tin năm 2014. Theo New York Times, việc bị bắt có thể ảnh hưởng lớn đến sự thừa kế quyền điều hành Tập đoàn Samsung từ cha mình của ông Lee.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị triệu tập đến văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul (Hàn Quốc) tuần trước. Ảnh: NEW YORK TIMES

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị triệu tập đến văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul (Hàn Quốc) tuần trước. Ảnh: NEW YORK TIMES

Samsung trước đây cũng đã từng bị điều tra cáo buộc tham nhũng, tuy nhiên tầm điều tra chưa vươn đến cha con Chủ tịch Lee, cả hai chưa từng phải vào tù. Ông Lee Jae-yong từng bị buộc tội hối lộ năm 1996, tội trốn thuế và bội tín năm 2009 tuy nhiên chưa từng phải vào tù. Lý do, ở cả hai lần thời hạn vào tù đều bị hoãn lại rồi sau đó được tổng thống ân xá.

Nếu ông Lee bị bắt thì đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong nỗ lực chống tham nhũng của Hàn Quốc.

Việc ông Lee bị bắt có thể khiến bê bối của Tổng thống Prak trầm trọng thêm. Vì vụ việc của bà bạn Choi, hiện Tổng thống Park đang bị ngưng chức, điều trần luận tội cáo buộc để bà Choi lạm dụng quyền lực của mình để tư lợi và can thiệp vào công việc quốc gia.

Trong quá trình luận tội tại Tòa án Hiến pháp, các công tố viên đại diện Quốc hội cáo buộc bà Park đồng lõa với bà Choi để tư lợi hàng triệu USD từ Samsung cũng như nhiều tập đoàn lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.