Tám chủ tập đoàn Hàn Quốc điều trần

(PL)- Ngày 6-12, các lãnh đạo của tám tập đoàn lớn gồm Samsung, Hyundai Motor, SK, LG, Lotte, Hanwha, Hanjin và CJ (ảnh) cùng với chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) đã điều trần trước ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội.

Ủy ban này tập trung hỏi về nghi vấn bà Choi Soon-sil, bạn thân tổng thống, lợi dụng quyền hạn để tham nhũng và o ép các tập đoàn quyên góp cho hai quỹ Mir và K-Sports do bà này kiểm soát.

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Co., trả lời vụ sáp nhập hai chi nhánh của Samsung năm 2015 không phải để đổi lấy sự ủng hộ của bà Choi. Ông thừa nhận có mua một con ngựa đua cho con gái bà Choi. Ông cho biết trong hai lần gặp tổng thống, tổng thống chỉ đề nghị Samsung góp phần cổ súy văn hóa và thể thao Hàn Quốc chứ không yêu cầu đóng góp tiền cho hai quỹ Mir và K-Sports.

Ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, cho biết tập đoàn có đóng góp cho hai quỹ trên nhưng không liên quan đến vấn đề các cửa hàng miễn thuế của tập đoàn ở Seoul. Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won nói không đóng góp vào hai quỹ vì nhận thấy dự án bấp bênh. Ông Koo Bon-moo, chủ Tập đoàn LG, khẳng định có đóng góp nhưng không phải để được hưởng lợi lộc gì.

Các chủ doanh nghiệp đều than không còn chọn lựa nào khác ngoài tham gia chính sách của chính phủ. Ngày 7-12, ủy ban điều tra đặc biệt sẽ tiếp tục buổi điều trần thứ hai.

Cùng ngày 6-12, hãng tin Yonhap đưa tin hai nghị sĩ Lee Jung-hyun và Chung Jin-suk, chủ tịch đảng Saenuri và thủ lĩnh phe đa số của đảng Saenuri (cầm quyền), đã gặp Tổng thống Park Geun-hye. Sau đó, họ cho biết bà Park nói nếu Quốc hội thông qua kiến nghị bãi nhiệm bà, bà sẽ chờ tòa án hiến pháp phán quyết.

Trong cuộc gặp, bà Park đã xin lỗi và nhận trách nhiệm đã gây ra xáo trộn trong công việc quốc gia. Bà cũng chấp nhận cho các nghị sĩ đảng Saenuri bỏ phiếu ủng hộ bản kiến nghị bãi nhiệm. Đảng Saenuri đã phân trần với bà rằng đảng phải hủy bỏ đề nghị cho bà tự nguyện rút ngắn nhiệm kỳ vào cuối tháng 4-2017 vì không còn cách nào khác.

Các đảng đối lập đánh giá bà Park đang câu giờ vì bà không từ chức mà chờ Quốc hội thông qua kiến nghị bãi nhiệm, sau đó chờ tòa án hiến pháp phán quyết, như vậy thời gian có thể kéo dài đến sáu tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.