Công nhân Triều Tiên đổ xô đến Trung Quốc

(PLO) - Theo hiệp hội thương mại quốc tế Triều Tiên (KITA), cùng với việc tăng cường hợp tác thương mại, lực lượng lao động Triều Tiên ở Trung Quốc đang ngày một tăng.
Theo một bản báo cáo mới ra ngày hôm qua 13-11 bởi văn phòng Bắc Kinh, KITA cho biết rằng số lượng công nhân Triều Tiên ở Trung Quốc đã tăng trung bình 20% hằng năm trong suốt bốn năm qua. 

Vào năm 2010, chỉ có 54.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc. Đến năm 2013, con số này đạt mức 93.000 người.

 Số lượng người lao động Triều Tiên tại Trung Quốc ngày một tăng cao
(Ảnh: Korea Joongang Daily)

Theo những ghi nhận của tổng cục du lịch Trung Quốc, trong suốt 6 tháng đầu năm nay, đã có gần 44.000 công nhân Triều Tiên sang Trung Quốc. KITA ước tính rằng mức tăng của năm nay sẽ tương đương với số lượng của năm 2013.

Choi Yong-min, người đứng đầu chi nhánh của KITA ở Bắc Kinh nhận xét: “Số lượng công nhân Triều Tiên đang gia tăng quá nhanh. Nhiều công nhân Trung Quốc đang yêu cầu chính phủ xem xét kĩ lưỡng hơn trước khi tiến hành cấp visa cho những công nhân không có chuyên môn”.
Khi chỉ xem xét đến những hiệu quả kinh tế, các công ty Trung Quốc đang có xu hướng tăng cường tuyển dụng lao động đến từ Triều Tiên với giá rẻ với định kì ngắn hạn hoặc dài hạn. Nhu cầu tuyển dụng công nhân Triều Tiên của những nhà sản xuất Trung Quốc đang gia tăng đáng kể vì giá thuê lao động thấp.
Một công nhân Triều Tiên trung bình kiếm được gần 1.600 Nhân dân tệ (tương đương bốn triệu đồng) một tháng. Mức lương này ít hơn nhiều so với công nhân đến từ những nước khác. Trong khi đó, một công nhân Trung Quốc thường nhận mức lương gấp đôi, khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương mười triệu đồng).
Choi Yong-min giải thích rằng công nhân Triều Tiên ở Trung Quốc đều nằm trong độ tuổi 20, 30. Văn hóa làm việc của họ đặc biệt chăm chỉ nên rất được “ưa chuộng”.
Theo báo cáo của KITA, việc xuất khẩu lao động nằm trong chiến lược tăng thu ngoại tệ củ Bình Nhưỡng. Triều Tiên đang chuyển từ xuất khẩu những mặt hàng đơn giản, sang xuất khẩu lao động với giá trị cao hơn; đồng thời tạo nên một hình thức hợp tác mới với Bắc Kinh.
Trong một cuộc khảo sát thực hiện bởi văn phòng KITA ở Bắc Kinh, trên 280 công ty Triều Tiên có dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc. Hơn 85% trả lời rằng họ đang lâm vào cảnh thiếu hụt lao động và “phình to” quỹ lương. KITA khuyên những công ty này nên khuyến khích nhà thầu Trung Quốc thuê thêm công nhân từ Triều Tiên.
Ngoài ra, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn không cho phép những công ty Hàn Quốc trực tiếp thuê công nhân quốc tịch Triều Tiên. Tuy nhiên, những cơ sở sản xuất của họ tại Trung Quốc vẫn có thể hợp pháp tuyển dụng lao động từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.