Công nhân giết giám đốc vì bị nợ lương

(PLO)- Ngày 20-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Minh Trí (SN 1975, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội giết người.
HĐXX nhận định bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần xử nghiêm để răn đe.

Trước đó, Trí kháng cáo cho rằng nạn nhân không trả tiền mà còn đe dọa nên nóng giận ra tay đâm. Hiện vợ bị cáo thất nghiệp, một người con bị bại não và một con nhỏ mới sinh mong tòa giảm án sớm về chăm lo cho gia đình.

Công nhân giết giám đốc vì bị nợ lương ảnh 1
 Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, Trí là công nhân của Công ty Quảng cáo Đại Lợi do anh Dương Mạnh Hùng làm giám đốc. Ngày 25-9-2014, Trí xin nghỉ việc.

Lúc này, một tháng lương và tiền ăn hơn 4 triệu đồng của Trí chưa được thanh toán.
Sau đó, Trí đã đòi số tiền trên nhiều lần, anh Hùng cứ khất lần nên Trí lấy hai máy hàn của công ty và ra điều kiện trả tiền thì trả máy. 
Đến tối 10-10-2014, Trí mang theo dao đến công ty gặp anh Hùng hăm dọa, buộc trả tiền. Trong lúc giằng co, Trí cầm dao đâm khiến lưỡi dao gãy cắm vào mặt Hùng rồi bỏ chạy. Anh Hùng tử vong ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm