Công bố thông tin mới về tuyển sinh đại học khối trường công an nhân dân

(PLO)- Bộ Công an công bố lịch thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học vào khối trường công an nhân dân sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Bộ Công an vừa chính thức công bố những thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2024 thuộc khối công an nhân dân.

Theo đó, năm 2024, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ ĐH chính quy của 8 trường ĐH, học viện trực thuộc, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023.

Cụ thể chỉ tiêu các trường năm 2024 như sau:

Trường
Tổng chỉ tiêu ngành
Chi tiết chỉ tiêu theo vùng
Học viện An ninh nhân dân
Nghiệp vụ an ninh - 290
Vùng 1: 110; Vùng 2: 105; Vùng 3: 60; Vùng 8: 15
An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - 120
Phía Bắc: 60; Phía Nam: 60
Y khoa gửi đi đào tạo Học viện Quân Y
50
Công nghệ thông tin (hợp tác đào tạo với ĐH Bách khoa Hà Nội)
50
Học viện Cảnh sát nhân dân
Nghiệp vụ cảnh sát - 530
Vùng 1: 210; Vùng 2: 200; Vùng 3: 100; Vùng 8: 20
Đại học Phòng cháy chữa cháy
Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - 140
Phía Bắc: 70; Phía Nam: 70
Học viện Chính trị Công an nhân dân
Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước - 100
Phía Bắc: 50; Phía Nam: 50
Đại học An ninh nhân dân
Nghiệp vụ an ninh - 260
Vùng 4: 50; Vùng 5: 40; Vùng 6: 80; Vùng 7:75; Vùng 8: 15
Đại học Cảnh sát nhân dân
Nghiệp vụ cảnh sát - 420
Vùng 4: 80; Vùng 5: 50; Vùng 6: 140; Vùng 7:130;Vùng 8: 20
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
Kỹ thuật - Hậu cần - 140
Phía Bắc: 70; Phía Nam: 70
Học viện Quốc tế
Ngôn ngữ Anh
30
Ngôn ngữ tiếng Trung
20
Tổng
2.150

Nhìn chung, công tác tuyển sinh vào các trường khối ngành công an nhân dân năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm trước, phân chia theo khu vực. Các trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Theo công bố của Bộ Công an, bài thi gồm cả bài thi trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong 180 phút.

Bộ Công an cũng công bố lịch thi đánh giá tuyển sinh ĐH này sẽ vào ngày 6 và 7-7. Bài thi đánh giá để tuyển sinh vào 8 trường công an năm nay gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong 180 phút.

Dự thi, thí sinh chọn một trong hai mã bài là CA1 và CA2. Phần trắc nghiệm của hai mã giống nhau, tự luận của bài CA1 là môn Toán và CA2 là Ngữ văn. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào sẽ thi tại trường đó.

Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển vào các trường công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.