Công bố đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

(PLO)- Việc chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao của ngành công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 10-11, tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ và công nghiệp an ninh của lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định đây là dấu mốc có tính bước ngoặt, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ trở thành “bộ não kỹ thuật, công nghệ” của ngành Công an, nơi thử nghiệm, sáng tạo và chuyển giao các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.jpeg
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVKT

Bộ trưởng đề nghị học viện khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu về công nghiệp an ninh; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng Học viện số, hệ thống học liệu điện tử, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo và nền tảng giáo dục trực tuyến thông minh.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học “vừa hồng, vừa chuyên”, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Học viện tập trung bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Công an và tặng hoa Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: HVKT

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, khẳng định: "Tên gọi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong bề dày hơn 40 năm xây dựng, phát triển.

Kế thừa bề dày lịch sử đó, tên gọi Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ tạo thế và đà phát triển mạnh mẽ, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ".

Trước đó, ngày 17-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định 2288 về việc đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan được giao hướng dẫn, giám sát, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường; quyền và lợi ích của người học, giảng viên.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn chính:

  • Ngày 8-9-1984, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tổ chức lại hệ thống các trường trung học công an nhân dân, trong đó có trường Trung học Thông tin liên lạc và trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ III (sau này là trường Trung học An ninh nhân dân III).
  • Đến ngày 14-10-1993, hai trường được sáp nhập thành trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân (sau đổi tên thành trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân).
  • Ngày 21-10-2010, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân, Bộ Công an thành lập trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, hậu cần có trình độ đại học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.