Phụ huynh băn khoăn trước quy định phạt ép con học tập quá sức

(PLO)- Phụ huynh, học sinh ủng hộ nhưng còn băn khoăn về quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu “cưỡng ép con học tập quá sức” tại Nghị định 282/2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hành vi cưỡng ép thành viên gia đình "học tập quá sức" bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng là một nội dung đáng chú ý tại Điều 40 Nghị định 282/2025 vừa được Chính phủ ban hành.

học tập quá sức
Phụ huynh dẫn con đi tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh mong nhắc nhở thay vì trừng phạt

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình và có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 và sẽ thay thế cho Nghị định 144/2021.

Chị Tuyết Nhung, phường Chánh Hưng, TP.HCM cho rằng cha mẹ nào cũng mong con học tốt nên đôi khi gây áp lực mà không nhận ra.

“Việc có quy định xử phạt là cần thiết để phụ huynh nhìn lại chính mình. Tuy nhiên, nên mang tính nhắc nhở, cảnh báo hơn là trừng phạt” - chị nói.

Theo chị, khái niệm “học tập quá sức” còn khá chung chung, cần hướng dẫn cụ thể, chẳng hạn như số giờ học thêm mỗi ngày hoặc các dấu hiệu nhận biết trẻ bị quá tải.

Mặt khác, nhà trường, xã hội, các chuyên gia cần hỗ trợ để cha mẹ hiểu được cách giáo dục, động viên, tạo điều kiện học tập cho con sao đúng cách, tránh áp lực.

Tương tự, chị Phương Nguyễn, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đánh giá việc xử phạt hành chính đối với hành vi cưỡng ép con học tập quá sức là hồi chuông cảnh báo. “Tuy nhiên, thực tế, tôi không biết, cũng không phân biệt được đâu là ranh giới giữa hỗ trợ, quan tâm việc học của con với hành vi ép buộc" - chị Phương băn khoăn.

Quy định mang ý nghĩa tinh thần

Lê Việt, học sinh Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ, khái niệm học tập quá sức chưa rõ ràng.

“Nếu không nêu rõ khái niệm học tập quá sức sẽ rất khó để xử phạt. Lao động quá sức còn có cơ sở để xử phạt còn học tập quá sức quá chung chung” - Việt nói.

Theo Việt, quy định này thiếu tính thực tế bởi muốn xử phạt hành chính hành vi trên phải có người tố cáo. Với văn hoá truyền thống của người Việt, ít học sinh nào học quá sức đi tố cha mẹ của mình.

“Nhưng quy định này có giá trị về mặt tinh thần” - Việt khẳng định.

Việt cho biết trong xã hội, vẫn có nhiều học sinh bị ép học quá mức và thực tế đã có những sự việc đau lòng xảy ra. “Do đó, quy định trên giúp học sinh cảm thấy vẫn còn pháp luật bảo vệ, sẽ không còn thấy cô đơn. Từ đó, phần nào giảm thiểu rủi ro, những suy nghĩ tiêu cực phát sinh” - Việt nói thêm.

Ở góc độ nhà quản lý, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Phú Định, TP.HCM nhấn mạnh quy định trên sẽ là hồi chuông để phụ huynh không ép con học quá nhiều nhưng để đưa vào thực tiễn sẽ rất khó.

“Muốn phát hiện hành vi thì phải có người tố cáo. Ít trường hợp con lại đi tố giác cha mẹ. Bên cạnh đó, khi xác định hành vi vi phạm, ai sẽ người xem xét và ra quyết định. Do đó, hình thức này còn gây băn khoăn” - ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.