Công bố điểm sàn xét tuyển ĐH-CĐ vào 17 trường quân đội năm 2021

(PLO)- Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự là hai đơn vị có mức điểm sàn cao nhất, dao động từ 20-25,5 điểm tùy theo giới tính, tổ hợp môn và khu vực địa lý.

Ngày 26-8, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng vào 17 trường quân sự năm 2021, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ vào các trường quân đội dao động từ 16 đến 25,5 điểm. Các mức điểm sàn được chia theo khu vực và giới tính, tổ hợp môn.

Trong đó, hai đơn vị có mức điểm sàn cao nhất là Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học Quân sự khi có điểm sàn áp dụng với các thí sinh nữ lên đến 25,5 điểm. Với thí sinh nam, điểm sàn cũng dao động từ 20-23 điểm.

Riêng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Với các ngành quân sự cơ sở (gồm Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2), ở hệ đào tạo đại học là 15 điểm và đào tạo cao đẳng là 10 điểm, theo thang điểm 30 và đã gồm điểm ưu tiên.

Ban tuyển sinh cũng lưu ý, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quân sự cơ sở.

Mức điểm sàn từng đơn vị quân đội như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.