Chỉ gần 10% thí sinh ‘thực tập’ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ

(PLO)- Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29-8 đến 17 giờ ngày 5-9.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, kết thúc hai ngày mở hệ thống để thí sinh thực tập điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến (24 và 25-8), hệ thống ghi nhận 79.321 em thực hiện điều chỉnh. Trong đó, TP.HCM có 11.546 em, Hà Nội 10.999 em...

Tỉ lệ này chỉ chiếm gần 10% trong tổng số hơn 795.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH-CĐ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Bộ GD&ĐT thông tin thêm, kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng này sẽ bị hủy toàn bộ sau khi kết thúc đợt thực hành. 

Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29-8 đến 17 giờ ngày 5-9.  Và trước 17 giờ ngày 16-9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1.

Được biết, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có gần 745.000 thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào ĐH-CĐ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, với trên 3.8 triệu nguyện vọng đăng ký.

Trong đó, tính theo số lượng nguyện vọng 1, nhóm những ngành “hot” nhất, nhiều thí sinh đăng ký nhất năm nay là: An ninh quốc phòng, Báo chí và thông, Nghệ thuật, Du lịch khách sạn, dich vụ cá nhân, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.