Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đà Nẵng

(PLO)- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tại Đà Nẵng năm nay giảm khá mạnh so với năm ngoái.  

Chiều 18-6, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020.

Theo đó, điểm chuẩn vào các trường THPT năm nay giảm mạnh so với năm ngoái. Những trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Phan Châu Trinh 47 điểm (giảm 8,25 điểm); THPT Hòa Vang 46,6 điểm (giảm 4,75 điểm); THPT Hoàng Hoa Thám 45,5 điểm (giảm 6,25 điểm); THPT Nguyễn Trãi 43 điểm (giảm 7,25 điểm); THPT Thái Phiên và Trần Phú cùng lấy 42 điểm (giảm lần lượt là 6 và 8 điểm so với năm ngoái).

Các trường THPT Sơn Trà, Ông Ích Khiêm, Tôn Thất Tùng là những trường có điểm chuẩn thấp nhất, lần lượt là 30, 32 và 31,5 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Đà Nẵng.

Đối với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, điểm chuẩn từng môn đối với học sinh Đà Nẵng và Quảng Nam cũng giảm khá mạnh so với năm ngoái. Năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 300 học sinh, trong đó học sinh Đà Nẵng là 280 em, còn lại là học sinh Quảng Nam.

Điểm chuẩn từng môn Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn năm học 2019-2020.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 17-6 đến 17 giờ ngày 22-6 và từ ngày 28-6 đến 17 giờ ngày 1-7 (từ 23-6 đến 27-6, các trường THPT tạm ngừng tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019).

Theo đó, thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi tại trường THPT, nơi đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1. Những thí sinh đăng ký thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn chuyên tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Những thí sinh được xét tuyển hoặc được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT và thí sinh tỉnh Quảng Nam đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp đơn đề nghị phúc khảo môn chuyên và hai môn hệ số 1 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Được biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng là 9.740 học sinh/249 lớp. Các trường THPT ngoài công lập được tuyển sinh theo khả năng và phù hợp với các điều kiện cơ sở vật chất-kỹ thuật, phòng học bộ môn hiện có của nhà trường. Định mức tuyển sinh/lớp tối đa là 40 học sinh/lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trung tâm Giáo dục thường xuyên là 960 học sinh cho 22 lớp. Trong đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1: 5 lớp, 200 học sinh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2: 9 lớp, 400 học sinh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3: 8 lớp, 360 học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.