Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường công lập

(PLO)- Trường THPT Chu Văn An là trường công lập có điểm chuẩn cao nhất với 48,75 điểm. 

Tối 15-6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, trong đó trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất 48,75 điểm. 

Từ ngày 17 đến 27-6, học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Ngày 18-6, Sở GD&ĐT bàn giao cho các phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường THPT bản ghi điểm các bài thi của thí sinh.

Từ ngày 18 đến 20-6, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi.

Từ 20 đến 22-6, học sinh xác nhận nhập học vào Trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Điểm chuẩn của hơn 100 trường THPT Hà Nội năm 2019.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 42,05 điểm.

Tất cả lớp đều lấy điểm trúng tuyển cao hơn năm ngoái từ 0,25 đến 6. Trong đó lớp chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất - 42,05. Theo sát là các lớp Tin học, Tiếng Trung và Tiếng Nga với mức điểm đều trên 41.

Điểm trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ biến động mạnh hơn Hà Nội - Amsterdam với ba lớp tăng 6,5 điểm so với năm ngoái là Ngữ văn, Lịch sử và Toán.

Lớp Tiếng Anh có điểm chuẩn là 38,25, tăng ít nhất so với năm ngoái (2,25 điểm). Lớp Sinh học lấy điểm trúng tuyển thấp nhất - 31.

Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Chu Văn An cao nhất là 39,25 (Tiếng Anh) và thấp nhất là Sinh học (31,5). Nhóm lớp chuyên Khoa học xã hội, gồm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý đều có điểm chuẩn tăng tới 5,75 so với năm ngoái. Lớp chuyên Tin học lấy điểm trúng tuyển 38,5, cao hơn năm ngoái tới 6,5 điểm.

Điểm chuẩn chuyên của Hà Nội.

Điểm chuẩn trường THPT Sơn Tây biến động mạnh nhất trong số bốn trường có lớp chuyên ở Hà Nội. Nếu như năm 2018, thí sinh chỉ cần đạt 19 điểm là có thể đỗ vào một lớp chuyên của trường thì năm nay thí sinh phải đạt tối thiểu 22,75 (lớp chuyên Sinh học) mới giành suất vào ngôi trường này.

Điểm chuẩn lớp chuyên Địa lý tăng tới 8 điểm, lên 27,5. Hai lớp khác lấy điểm trúng tuyển tăng 7,5 so với năm ngoái là Ngữ văn (33) và Tin học (28,25).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.