Công bố 2 tổ hợp môn mới xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2025

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến dành đa số chỉ tiêu để xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến bậc đại học (ĐH) chính quy năm 2025.

Theo đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến tuyển sinh theo ba phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (tối đa 20% tổng chỉ tiêu); xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 (khoảng 40 - 60% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (khoảng 30% - 50% tổng chỉ tiêu).

Trường sẽ sử dụng bốn tổ hợp môn xét tuyển, bao gồm: Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn; Toán - tiếng Anh - Vật lý; Toán - Tiếng Anh - Tin học; Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trong số này, có hai tổ hợp môn mới là Toán - tiếng Anh - Tin học; Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật, bởi năm 2025 là năm đầu tiên xuất hiện những môn học mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Theo trường, phương án tuyển sinh năm 2025 được xây dựng nhằm chọn lọc những thí sinh giỏi, đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường và đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động.

“Trường dự kiến sẽ công bố Đề án tuyển sinh năm 2025 chi tiết trước tháng 2-2025. Trường hợp Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành quy chế tuyển sinh mới, trường sẽ cập nhật điều chỉnh lại phương án tuyển sinh đúng theo các quy định hiện hành” – trường lưu ý.

Theo báo cáo của Trường ĐH Kinh tế - Luật, năm 2024, ở bậc ĐH, trường tuyển sinh 15 ngành học, với 23 ngành/chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Việt, 8 ngành/chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh, hai chương trình dạy và học hợp tác với doanh nghiệp.

Trường đã nhận được hơn 75.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng 10% so với năm 2023. Điểm trúng tuyển ở hầu hết các ngành đều tăng so với kỳ tuyển sinh 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.