Công an xã tra hỏi trẻ không mời người giám hộ

(PL)- Bà Hà Thị Tình (ở xóm Tân Phượng, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) phản ánh:
Nghi ngờ cháu Hạnh con bà (10 tuổi) trộm con chim cảnh của một anh xã đội phó xã Thanh Tùng nên công an xã mời cháu đến gặp ông Trần Văn Trọng, Trưởng Công an xã, để phục vụ điều tra. Sau đó cán bộ công an xã đưa cháu Hạnh vào phòng tra hỏi cháu có trộm chim hay không. Cháu trả lời không trộm thì bị công an viên là ông Nguyễn Phùng Sinh dùng ba cái bút bi điện kẹp vào ngón tay hai lần khiến cháu đau, khóc thét lên. Sau 30 phút, cháu vẫn trả lời không bắt trộm chim nên công an xã thả cháu về nhà. Bà Tình cho rằng việc làm trên của cán bộ công an là sai trái, vi phạm pháp luật.

Mới đây, Công an huyện Thanh Chương đã có công văn trả lời về việc này. Theo công văn: “Đồng chí Trọng và đồng chí Sinh triệu tập cháu Hạnh đến trụ sở UBND xã để điều tra làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo của anh xã đội phó là đúng quy trình công tác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cháu Hạnh, hai người không mời người giám hộ theo quy định pháp luật là vi phạm quy trình công tác. 

Về việc tố cáo hai đồng chí nêu trên dùng bút điện kẹp vào ba ngón tay cháu Hạnh dẫn đến bầm tím là chưa có căn cứ để khẳng định. Từ trước đến nay, Công an xã Thanh Tùng nói riêng và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung không được trang bị bút kẹp điện.

Công an huyện Thanh Chương đã có công văn yêu cầu UBND xã Thanh Tùng tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật hành chính việc làm sai quy trình công tác của đồng chí Trọng và đồng chí Sinh.

Trao đổi về thông tin này, bà Tình cho biết gia đình chưa đồng ý với kết luận chưa có căn cứ để khẳng định ông Trọng và ông Sinh dùng bút điện kẹp vào ba ngón tay cháu Hạnh dẫn đến bầm tím của Công an huyện Thanh Chương. Bà đang tiếp tục làm đơn gửi lên cấp trên yêu cầu làm rõ.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.