Condotel phát triển rầm rộ “nằm ngoài vòng” luật pháp?

(PLO)- Đó là nội dung đáng lưu ý tại Hội thảo phát triển và quản lý condotel cơ sở pháp lý và thực tiễn diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 7-4.

Tại hội thảo này bên cạnh các vấn đề về pháp lý chưa hoàn thiện để quản lý dạng căn hộ condotel thì các chuyên gia và nhà quản lý đã lần đầu tiên thông tin về số lượng căn hộ condotel tại Việt Nam.

Các đại biểu băn khoăn việc condotel phát triển rầm rộ nhưng vẫn chưa được pháp luật quy định rõ ràng. Ảnh: LÊ PHI.

Theo báo cáo của TS. Phạm Sỹ Liêm (nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng) thì condotel đầu tiên của Việt Nam là toà tháp Nha Trang Plaza 40 tầng gồm: 240 căn hộ 5 sao xây dựng xong năm 2009.

Trong năm 2017, riêng tỉnh Khánh Hoà đã cung cấp 11.872 căn, chiếm 52% nguồn cung condotel cả nước (cả nước có 22.837 căn), số còn lại là các khu vực khác như: Bình Thuận 14,9%; Đà Nẵng 13%, Bình Định 6,6%; Quảng Ninh 5,9%, Phú Quốc 4,3%...thậm chí condotel còn lan đến cả Hà Nội chiếm 1,8%.

TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, thị trường du lịch Việt Nam phát triển nhanh và condotel là loại hạ tầng có thể kịp thời đáp ứng tốc độ phát triển đó. Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng nắm bắt các đặc điểm của loại hình bất động sản này, kịp thời xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho condotel phát triển trật tự và hiệu quả.

“Cuối cùng hy vọng xu hướng đầu tư theo bầy đàn, thiếu tiến hành điều tra thị trường của nhiều nhà kinh doanh bất động sản nước ta trong nhánh thị trường condotel sẽ sớm được chấm dứt”, TS Liêm cho hay.

Các dự án condotel phát triển rầm rộ tại Đà Nẵng làm gia tăng áp lực về giao thông, hạ tầng cơ sở nhưng loại hình này chưa biết sẽ quản lý ra sao. Ảnh: LÊ PHI.

Trong khi đó, theo ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM) thì từ năm 2015 đến tháng 9-2017, cả nước đã có 71 dự án condotel, officetel được cấp phép với tổng số 25.639 căn, trong đó có 15.010 căn hộ condotel.

Ông Châu cho hay, hiện nay cũng đang có một nghịch lý là tỷ lệ căn hộ condotel tại Việt Nam chiếm 56%, trong lúc tỷ lệ phòng khách sạn chỉ chiếm 44% là không bình thường. Vì ở các nước khác tỷ lệ phòng khách sạn bao giờ cũng cao hơn căn hộ condotel nên cần phải có giải pháp định hướng phát triển phù hợp, bền vững. Trong hai năm 2018-2019, dự kiến trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 20.000 căn hộ condotel được mở bán.

Về hiện tượng bùng nổ căn hộ condotel mất kiểm soát như hiện nay, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng các dự án condotel bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ năm 2016.

Tính đến hết tháng 2-2018, đã có chín dự án được cấp phép xây dựng với khoảng 9.300 căn trong đó có các dự án có quy mô lớn như: khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (1.969 căn); Ánh Dương-Solied (3.252 căn); dự án Ariyana (1.440 căn); condotel Ngô Quyền Đà Nẵng (864 căn); Hoà Bình Xanh Đà Nẵng (768 căn); tháp CT3&CT7 thuộc dự án Đà Nẵng Times Square (591 căn)…

“Hầu hết các dự án này đã được cấp phép theo hình thức là căn hộ lưu trú ngắn hạn và không hình thành đơn vị ở”, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay.

Theo ông Trần Đình Khanh (Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng), mặc dù các dự án condotel đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua nhưng pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý sử dụng công trình xây dựng (luật đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật quy hoạch xây dựng, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản…) mới chỉ quy định cho nhà ở, khách sạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ mà chưa có quy định cụ thể đối với loại hình condotel.

“Do đây là loại hình mới ở Việt Nam, pháp luật chưa quy định cụ thể nên đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cho cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và quản lý vận hành, khai thác condotel”, ông Khanh nói.

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho rằng, sự phát triển rầm rộ và mất kiểm soát về condotel như hiện nay tại khu vực trung tâm và ven biển Đà Nẵng đang gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị, nhất là góp phần làm tăng thêm tình trạng ùn tắc giao thông. Nhiều dự án chưa đáp ứng quy chuẩn xây dựng, bãi đậu xe…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.