Con ốm, mẹ được nghỉ việc để chăm bao lâu?

Cho tôi hỏi hai vấn đề liên quan đến chế độ ốm đau. Thứ nhất, trường hợp người lao động (NLĐ) bị ốm đau, tai nạn trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm hoặc nghỉ việc riêng thì có được tính hưởng trợ cấp ốm đau không?

Thứ hai, trường hợp trong cùng một thời gian mà NLĐ có từ hai con dưới bảy tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính như thế nào?

Bạn đọc Thanh Hương (Quận 3, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Điều 25 Luật BHXH quy định NLĐ đang tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau khi thuộc một trong các điều kiện sau: NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con dưới bảy tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Trường hợp trong cùng một thời gian NLĐ có hai con dưới bảy tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.

Thời gian tối đa NLĐ nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi. NLĐ được nghỉ tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...