Còn hơn 4.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào các trường quân đội

(PLO)- Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung và điểm nhận hồ sơ vào hệ ĐH quân sự và dân sự của các trường quân đội năm 2015.
Còn hơn 4.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào các trường quân đội ảnh 1
  Vẫn còn hơn 4.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào các trường quân đội.
Theo đó, trong đợt xét tuyển NV bổ sung các trường trong khối quân đội cần tuyển hơn 4.000 chỉ tiêu.
* Danh sách tuyển sinh hệ quân sự xem tại đây
* Danh sách tuyển sinh hệ dân sự xem tại đây
Ở hệ quân sự, Học viện Hậu tuyển có 4 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 25 điểm; Trường Sĩ quan Chính trị còn 10 chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ là 24,5 điểm. Hai trường này chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc, từ tỉnh Quảng Bình trở ra; đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của Học viện Hậu cần, không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Trường Sĩ quan Pháo binh còn 18 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ là 19,25 điểm và Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp còn 5 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ là 20,25 điểm.
Hai trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam (đủ điều kiện điểm chuẩn ở phía Nam, từ tỉnh Quảng Trị trở vào). Các thí sinh này đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường ĐH quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của trường thí sinh đăng ký xét tuyển, không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Hệ dân sự có 11 trường tuyển nguyện vọng bổ sung, với 4.181 chỉ tiêu ở hệ ĐH và CĐ, vùng tuyển sinh trong cả nước. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1) đến hết ngày 7-9.
Sau khi thí sinh nhập học xong, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, tiếp tục được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu Bộ giao theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.