Con gái cựu tổng thống Indonesia bị bắt, nghi mưu phản

(PLO)- Rachmawati Soekarnoputri, con gái của Tổng thống đầu tiên Indonesia Soekarno, vừa bị bắt vì cáo buộc âm mưu phản quốc.

“Đúng vậy, bà Rachmawati Soekarnoputri đã bị bắt. Các sĩ quan cảnh sát đã đến nhà riêng của bà ấy vào khoảng 5 giờ sáng và đưa bà ấy đi vào lúc 6 giờ sáng“, tờ Straits Times dẫn lời ông Aldwin Rahardian, luật sư của bà Rachmawati, nói ngày 2-12.

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Rikwanto cho biết cảnh sát nước này đã bắt tổng cộng 10 người trong sáng 2-12. Trong số đó, tám người bị bắt bị cáo buộc mưu phản và hai người bị bắt vì vi phạm luật công nghệ thông tin, theo ABC News.

con gái cố tổng thống indonesia

 Bà Rachmawati Soekarnoputri, con gái của Tổng thống đầu tiên Indonesia Soekarno. Ảnh: Jakarta Post

Tờ Asia Onecho biết trong số những người bị bắt vì cáo buộc âm mưu phản quốc gồm có nhà hoạt động Sri Bintang Pamungkas, Tướng hai sao về hưu Kivlan Zein, cựu Bộ trưởng, ngôi sao nhạc rock  Ahmad Dhani và bà Rahmawati Soekarno, chị gái của cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri và là con gái của cố Tổng thống Sukarno - vị tổng thống đầu tiên của Indonesia.

Cảnh sát cho biết những người bị bắt vì cáo buộc mưu phản đang bị thẩm vấn và nhiều thông tin sẽ được công bố sau đó. Những người này đang bị điều tra tại các trụ sở lữ đoàn cơ động của lực lượng cảnh sát.

Theo Jakarta Post, bà Rachmawati ngày 1-12 đã kêu gọi người biểu tình chiếm Hạ viện, yêu cầu Quốc hội phải sửa đổi Hiến pháp nhà nước. Trong khi đó, nhà hoạt động Sri Bintang Pamungkas bị bắt vì âm mưu kích động người biểu tình gây áp lực lên Hạ viện để luận tội Tổng thống Joko Widodo.

Theo cảnh sát, hoạt động bắt giữ này không liên quan đến việc hàng ngàn người Hồi giáo đang xuống đường đòi Thị trưởng TP Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama phải bị bắt giữ hoặc kết tội vì đã phỉ báng đạo Hồi.

Tháng trước, cảnh sát Jakarta ban hành thông tư nhắc nhở người dân rằng những ai có liên quan tới tội phản quốc có thể bị lĩnh án tù chung thân hoặc bị tử hình. Tổng thống Indonesia Widodo sẽ không bình luận thêm về các vụ bắt giữ này, theo ABC News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.